Tình hình buôn lậu năm 2012 không đột biến

Cập nhật ngày: 21/01/2013 05:18:30

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 127/ĐP, năm 2012, việc xuất khẩu hàng hóa, phương tiện qua lại khu vực biên giới vẫn diễn ra bình thường; hoạt động buôn lậu không tăng, không đột biến, tập trung ở một số mặt hàng tiêu dùng trong dịp tết như: thuốc lá, rượu ngoại, mỹ phẩm.

Về thủ đoạn buôn lậu không có gì thay đổi, các đối tượng vẫn với cách tổ chức canh chừng các lực lượng chống buôn lậu và thông tin cho nhau khi bị lực lượng kiểm tra phát hiện. Phương thức vận chuyển hàng lậu vẫn là phân tán xé lẻ hàng hóa, trà trộn vận chuyển, cất giấu trên các phương tiện, dùng xuồng nhỏ vận chuyển qua biên giới, dùng xe đẩy bán hàng rong hoặc xe đạp, xe gắn máy vận chuyển hàng vào nội địa. Các tuyến trọng điểm và thường xuyên của buôn lậu là khu vực Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Tân Hội, Thướt Nước.

Đáng chú ý là tình hình nhập lậu thuốc lá có những thời điểm khá bức xúc. Khi các lực lượng tăng cường chốt chặn nơi nào thì tình hình nơi đó tạm lắng, nhưng các đối tượng lại lách qua cung đường khác để vận chuyển. Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát liên tục ở những tuyến đường thường xuyên vận chuyển thuốc lá lậu thì chênh lệnh giá giữa thị trường nội địa và biên giới tăng cao, cũng là lúc các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn để luồng lách hòng đưa hàng vào sâu nội địa để kiếm lời cao.

Tình hình buôn lậu thuốc lá những tháng đầu năm lắng dịu, nhưng những tháng giữa năm lại có chiều hướng phức tạp và tình trạng manh động của một số đối tượng có tính chất bán chuyên nghiệp ngày càng thường xuyên xảy ra ở khu vực Thướt Nước về Hồng Ngự. Tình trạng hàng chục xe gắn máy chạy với tốc độ cao, trong đó có 4-5 xe chở thuốc lá, số còn lại chạy theo bảo vệ trước, sau, thách thức các lực lượng chống buôn lậu.

Khi kiểm tra, bắt giữ, các đối tượng sẵn sàng có hành vi cứng rắn và có tính ngang ngược để giành giựt lại hàng hóa bị bắt giữ. Điển hình là ngày 11/11/2012, hàng trăm người kéo theo các đối tượng buôn lậu làm náo loạn cả một khu vực và có cả sự xô sát giữa các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng kéo dài khoảng 1 giờ.

Hoạt động buôn lậu xăng dầu qua biên giới không diễn ra ồ ạt như mấy năm trước mà chỉ nhỏ lẻ do cư dân biên giới đưa qua phục vụ canh tác nông nghiệp.

Trong tháng 1/2012, tháng cao điểm kiểm tra thị trường Tết Nguyên đán lực lượng chức năng đã tổ chức trực làm nhiệm vụ 100% quân số trong nội địa và trên tuyến biên giới; tổ chức kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên tuyến biên giới vào nội địa (tuyến biên giới trong trước, sau Tết Nhâm Thìn và lễ 30/4, 1/5, 2/9). Ngoài việc tăng cường chống nhập lậu các mặt hàng nói chung, các lực lượng chức năng còn thường xuyên ngăn chặn mặt hàng thuốc lá ngoại bằng các chốt cố định, các tổ tuần tra cơ động trên các đường mòn, lối mở kiểm soát ngày, đêm và kiểm soát tình hình vận chuyển thuốc lá từ biên giới vào sâu thị trường nội địa.

Năm qua, các lực lượng chống buôn lậu đã kiểm tra xử lý 827 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, bằng 83% so với năm 2011; tạm giữ hàng hóa trị giá 7.027 triệu đồng, tương đương năm 2011; thu phạt hành chính 3.173 triệu đồng, tăng 35% so với năm 2011.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn