Từ ngày 8/4, hành khách đi phà Sa Đéc phải đậu xe vào ô đã kẻ

Cập nhật ngày: 09/04/2020 14:07:24

Thông tin từ Ban quản lý bến phà Sa Đéc, từ sáng ngày 8/4/2020, bến phà Sa Đéc hoạt động trở lại bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban quản lý bến phà đã cho kẻ ô để các phương tiện đậu cách nhau 2m. Ngoài việc kẻ ô, Ban quản lý bến phà cũng đã tiến hành vệ sinh khu vực bến phà và trên phà, đồng thời bố trí người nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và đậu xe giữ khoảng cách.


Tại điểm chờ xuống phà và trên phà đều được kẻ ô cách xa 2m

Trước đó, do chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn cho hành khách trong mùa dịch nên từ ngày 1/4 - 7/4, mỗi ngày bến phà chỉ đưa rước khách 2 lượt vào sáng sớm và chiều tối nên gây bất tiện cho việc đi lại của hàng ngàn người dân. Từ ngày 8/4, bến phà sẽ đưa rước khách từ 4 giờ sáng đến 22 giờ tối. Riêng khoảng thời gian từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau chỉ phục vụ những trường hợp xe ưu tiên.  Số lượng xe trên phà cũng sẽ giới hạn lại, phà 60 tấn chỉ chở 22 xe gắn máy và phà 100 tấn là 30 xe gắn máy. Được biết, bến phà Sa Đéc nối liền huyện Cao Lãnh và TP.Sa Đéc với lưu lượng phương tiện giao thông rất đông, mỗi ngày vận chuyển khoảng 2.000 xe 2 bánh và trên 200 xe 4 bánh.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn