Hội thi văn nghệ thiếu nhi: Nhiều ấn tượng bất ngờ

Cập nhật ngày: 29/06/2016 09:46:01

ĐTO - Trên 90 tiết mục của 12 đội văn nghệ thiếu nhi (VNTN) đến từ các huyện, thị, thành trong tỉnh dự thi đã mang lại nhiều ấn tượng và tạo không ít sự bất ngờ cho người xem.


Một tiết mục xuất sắc được trình bày tại đêm công diễn

Hội thi năm nay, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức, thu hút gần 500 em thiếu nhi từ 14 tuổi trở xuống tham gia. Đây là dịp để các em được vui chơi trong dịp hè và thể hiện lòng yêu quê hương, lòng tôn kính ông bà, cha mẹ, thầy cô... qua từng điệu múa, lời ca.

Mỗi đội dự thi được tham gia biểu diễn 8 tiết mục ở các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, độc tấu hoặc song tấu, kể chuyện sách, tốp ca, hợp ca, liên khúc, múa, kịch, tiểu phẩm, chập cải lương.

Nội dung các tiết mục xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, mái trường, tình cảm đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người thương binh, anh hùng liệt sĩ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật...

Theo dõi các tiết mục biểu diễn của các đội, chúng tôi không khỏi bất ngờ trong công tác dàn dựng chương trình của mỗi đơn vị. Có đơn vị cách xa TP.Cao Lãnh trên 60 cây số như huyện biên giới Hồng Ngự nhưng vẫn cố gắng đem đến hội thi nhiều tiết mục hấp dẫn. Dù công tác bồi dưỡng, tập luyện âm nhạc cho thí sinh còn nhiều khó khăn do gặp phải trời mưa, nhiều em phải đi làm phụ ba mẹ nhưng vẫn cố gắng tập luyện.

Sau khi biểu diễn thành công ca khúc “Tía má em” tại đêm công diễn các tiết mục xuất sắc, em Trần Thị Ngọc Như - học sinh lớp 7A4, Trường THCS Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) phấn khởi cho biết: “Nhóm em có 12 bạn. Tiết mục chúng em vừa trình diễn được cô tập 4 tuần, mỗi tuần tập 2 lần. Mỗi bạn đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng vì thích hát múa nên chúng em không ngại khó tập luyện. Được chọn làm tiết mục công diễn, cả đội mừng lắm. Chúng em quyết tâm học tốt và tích cực tham gia biểu diễn phong trào văn nghệ tại địa phương, tại trường”.

Nhạc sĩ Trần Tấn Lực - Chủ tịch Hội đồng giám khảo Hội thi VNTN tỉnh Đồng Tháp năm 2016 cho biết, nhiều chương trình tại hội thi có bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa các thể loại và loại hình nghệ thuật. Không ít chương trình đã khai thác khá hiệu quả, tinh tế, tạo nên bức tranh nghệ thuật hết sức sống động, giàu màu sắc, tạo ấn tượng đối với người xem, điển hình như chương trình của các đội văn nghệ thiếu nhi: TP.Sa Đéc, TP.Cao Lãnh và các huyện Lai Vung, Hồng Ngự, Tháp Mười...

Hội thi năm nay, điều bất ngờ nhất là Đội VNTN huyện Tam Nông, với chủ đề “Hòa nhịp con tim” bằng sự cách điệu tinh tế đã vận dụng sáng tạo lấy nhân vật trung tâm để xâu chuỗi, kết nối các tiết mục một cách hài hòa, phong phú, dẫn dắt người xem cùng thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng của mọi miền đất nước. Đây là sự sáng tạo hiệu quả trong dàn dựng chương trình cần được nhân rộng.

Đội VNTN huyện Tam Nông cũng xuất sắc khi lần đầu tiên đoạt Huy chương vàng giải chương trình. Ngoài ra, Đội VNTN huyện Lấp Vò có tiết mục hát múa giới thiệu các đặc sản địa phương, thông qua đó quảng bá du lịch của huyện, thu hút sự chú ý, thích thú từ phía khán giả.

Một điều gây bất ngờ nữa là tại hội thi năm nay, ở thể loại cổ nhạc và hò Đồng Tháp đã xuất hiện thí sinh nhỏ tuổi nhưng có chất giọng truyền cảm, ngọt ngào, thể hiện khá điêu luyện đó là 2 em Tường Vi và Văn Nhiều của Đội VNTN huyện Lai Vung. Đây là loại hình nghệ thuật dân tộc đòi hỏi phải có làn hơi tốt, tính kỹ thuật cao mới thể hiện tốt được.

Kết quả đạt được qua hội thi đã phản ánh sự chỉ đạo sâu sát của Ban tổ chức, sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự chuẩn bị chu đáo, công phu của các đơn vị, nhà trường. Qua số lượng cũng như hiệu quả của các chương trình, đã khẳng định chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ thiếu nhi trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng lên.

Theo Ban Tổ chức hội thi VNTN tỉnh Đồng Tháp năm 2016, thành công của hội thi càng khẳng định vai trò của văn nghệ học đường trong việc giáo dục, định hướng thẩm mỹ, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho thiếu nhi.

Mong rằng qua hội thi, nhà trường, phụ huynh cũng như các đơn vị sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa, tạo điều kiện tốt để các em được tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, cùng giao lưu với các bạn cùng trang lứa, chung đam mê. Qua đó, góp phần phát triển năng khiếu nghệ thuật, làm phong phú thêm về đời sống tinh thần, hoàn thiện về nhân cách, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho các em.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn