Tăng cường xã hội hóa trong phổ biến tác phẩm và biểu diễn

Cập nhật ngày: 06/10/2017 12:37:59

ĐTO - Ngày 5/10, Phân hội Sân khấu (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh)  tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Ra mắt Ban chấp hành Phân hội Sân khấu nhiệm kỳ 2017 - 2022

5 năm qua, Phân hội Sân khấu quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng phát triển hội viên cả về số lượng lẫn chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Phân hội có 70 hội viên, trong đó có 22 hội viên Hội Sân khấu Việt Nam. Ban chấp hành (BCH) Phân hội luôn quan tâm đến công tác phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động nghệ thuật như: sáng tác, công tác đạo diễn, biểu diễn nghệ thuật. Nhiều tác phẩm đạt giải cao cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, toàn quốc.

Phân hội Sân khấu đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát triển hội viên; tăng cường xã hội hóa trong sáng tác, phổ biến tác phẩm và biểu diễn; đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh phổ biến tác phẩm, học hỏi kinh nghiệm. 

Đại hội bầu Ban chấp hành Phân hội Sân khấu nhiệm kỳ (2017 - 2022) gồm 5 người, tác giả Trần Thanh Hà tái đắc cử Phân hội trưởng.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn