Thi "Chuông vàng vọng cổ" năm 2017

Cập nhật ngày: 02/07/2017 16:48:27

ĐTO - Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần XII - năm 2017 do Đài Truyền hình TP.Hồ Chí Minh tổ chức có 3 vòng thi: sơ tuyển, tuyển chọn, chung kết xếp hạng. 


Thí sinh đăng ký tại Đồng Tháp được diễn viên Đoàn Văn công Đồng Tháp tập dợt để chuẩn bị thi vòng sơ tuyển

Khu vực miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh có 6 cụm thi sơ tuyển. Cụm 3 (khu vực miền Tây Nam bộ) gồm các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Tại Đồng Tháp, tính đến ngày 2/7 có 12 thí sinh đăng ký tham gia vòng thi sơ tuyển.

Ở vòng sơ tuyển, thí sinh hát 2 câu vọng cổ tự chọn. Ban giám khảo sẽ chọn 36 thí sinh (gồm thí sinh của các khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ và TP.Hồ Chí Minh; thí sinh đặc cách năm 2016; thí sinh khu vực miền Bắc và miền Trung đã được Ban tổ chức thẩm định và tuyển chọn) để thi tiếp vào vòng tuyển chọn, được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Vòng tuyển chọn, thí sinh tập trung về TP.Hồ Chí Minh từ ngày 24/7, bắt đầu tập luyện vào ngày 25/7. Các buổi ghi hình diễn ra vào các đêm từ 26 - 29/7. Thí sinh có 6 phút trình bày tiết mục dự thi tự chọn, bài thi không bắt buộc về mặt cấu trúc (3 câu vọng cổ hoặc 2 câu kèm các bài bản). 

Vòng chung kết xếp hạng, được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ các đêm 3, 10, 17, 24/9 tại Nhà hát Truyền hình TP.Hồ Chí Minh. 9 thí sinh vòng chung kết sẽ được chia thành 3 đội, có sự hướng dẫn của huấn luyện viên là các giám khảo vòng tuyển chọn.

Ban tổ chức sẽ trao bằng chứng nhận kèm giải thưởng cho các thí sinh vào vòng tuyển chọn.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn