Cháu bé nhà nghèo mắc bệnh nặng cần sự giúp đỡ

Cập nhật ngày: 13/12/2023 08:20:48

ĐTO - Cháu Nguyễn Minh Đức (SN 2022) con trai của anh Nguyễn Ngọc Lý (SN 1993) ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh mới 14 tháng tuổi không may mắc bệnh viêm tủy cổ hiếm gặp.


Cháu Minh Đức đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Anh Lý (ba cháu Đức) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên anh lên TP Hồ Chí Minh làm nghề lái xe tải, vợ là Phạm Thị Hồng Tuyết (SN 1990) làm công nhân. Ngày 4/12, thấy con đột nhiên bị mệt, thở gấp, yếu tứ chi, gia đình anh đã đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh cấp cứu và được bệnh viện chẩn đoán cháu bị viêm tủy cổ diễn tiến nhanh - viêm phổi - dãn các não thất - nhiễm trùng huyết - viêm phúc mạc do vỡ tá tràng...

Ngày 7/12, cháu Đức được phẫu thuật khâu tá tràng, sau đó lọc máu, điều trị thuốc bệnh viêm phổi và tiến hành điều trị bệnh viêm tủy cổ. Bác sĩ tiên lượng cháu rất nặng, có thể xuất huyết não ngưng tim bất cứ lúc nào. Hiện cháu Đức đang điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng thở máy.


Giấy chứng nhận tình trạng bệnh của cháu Nguyễn Minh Đức

Hoàn cảnh của anh Lý và chị Tuyết đang rất khó khăn, từ khi cháu Minh Đức bệnh đến nay, gia đình đã vay mượn bên ngoài gần 100 triệu đồng để lo cho cháu trị bệnh. Chi phí điều trị rất tốn kém nên gia đình rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cứu cháu Minh Đức qua cơn nguy kịch.


Cháu Nguyễn Minh Đức khi chưa bị bệnh và ba

Qua tìm hiểu của phóng viên, hoàn cảnh của cháu Minh Đức rất đáng thương, mong các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, hỗ trợ để giúp cháu có điều kiện chữa trị, vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Nguyễn Minh Đức xin gửi về số tài khoản 14367147 - Ngân hàng ACB cho Nguyễn Ngọc Lý (ba cháu Đức), điện thoại: 0365448404.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn