Phát huy tính xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật ngày: 22/07/2013 05:08:17

Nhằm phát huy tính xung kích tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn Cao Lãnh thực hiện nhiều hoạt động phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, xây dựng cầu đường nông thôn, khám bệnh, cấp phát thuốc cho hộ khó khăn, gia đình chính sách, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi tại cộng đồng dân cư,...


Xã đoàn Ba Sao tổ chức sinh hoạt thiếu nhi tại cộng đồng dân cư

Điểm nhấn trong các hoạt động đoàn tại địa phương là các buổi văn nghệ gây quỹ giúp các em học sinh nghèo, xây dựng nhà nhân ái cho ĐVTN. Các đơn vị Xã đoàn Phương Trà, Bình Thạnh, Đoàn trường THPT Cao Lãnh 2, Trường THPT Thống Linh, Trường THPT Cao Lãnh 1 đã tổ chức thành công các đêm văn nghệ gây quỹ “Xây dựng nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên nghèo”, “Quỹ cho học sinh nghèo”, “Quỹ cho trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam”.

Các buổi biểu diễn văn nghệ đã quyên góp trên 240 triệu đồng gây quỹ xây nhà, tặng học bổng, hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo qua các phong trào: vòng tay bè bạn, kế hoạch nhỏ, hội chợ chia sẻ đồ dùng học tập...

Ngoài ra, Huyện đoàn và Đoàn thanh niên các địa phương còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tham gia trồng cây xanh, tổ chức sinh hoạt cho hơn 100 thiếu nhi tham gia vui chơi trò chơi dân gian, kết hợp với công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; rải đá 1,7km lộ nông thôn, mở rộng mặt lộ 1,5m với chiều dài 500m, phát trên 2.300 tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông...

Thể hiện sức mạnh của lực lượng ĐVTN trong các hoạt động xã hội, đến nay Huyện đoàn Cao Lãnh vẫn đang nhận phụng dưỡng 79 cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Mỗi tháng, các cụ nhận được từ 7 - 10kg gạo do ĐVTN và mạnh thường quân đóng góp.

Hoạt động Đoàn-Hội-Đội trong trường học tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình: phát thanh măng non, phong trào thi đua học tốt, lớp học kiểu mẫu, Liên đội kiểu mẫu, cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, mô hình một kèm một... Các Câu lạc bộ Bồ câu trắng (thị trấn Mỹ Thọ), Ước mơ xanh (xã An Bình), Búp sen xinh (Tân Hội Trung), Tuổi hồng (xã Mỹ Hội) được tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Nổi bật là mô hình cấp học bổng thường xuyên cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi do Xã đoàn Tân Nghĩa thực hiện, mỗi tháng hỗ trợ 14 suất học bổng trị giá mỗi suất 100.000 đồng.

Hướng đến kỉ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Huyện đoàn Cao Lãnh tổ chức các hoạt động “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, phát động vệ sinh khu vực nhà bia, tưởng niệm; phối hợp cùng với Xã đoàn Ba Sao tiếp đoàn “Những ước mơ xa” đến từ thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, phát quà cho gia đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cụm dân cư “An toàn - xanh - sạch - đẹp”; tổ chức diễn đàn thanh niên với văn hóa giao thông tại 18 xã, thị trấn; phối hợp tổ chức Hội chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Phương Trà.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn