Tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần VI năm 2013

Cập nhật ngày: 23/09/2013 07:22:47

Sáng ngày 21/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2013 và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VII năm 2014.


3 thí sinh xuất sắc có mô hình đạt giải trong cuộc thi cấp toàn quốc
nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Cuộc thi năm nay có 220 mô hình dự thi gồm các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, các sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và nhiều nhất là dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em (chiếm tỷ lệ gần 50%). Ban tổ chức cuộc thi đã trao 30 giải thưởng, trong đó có 3 giải A là phần mềm tin học phục vụ cho việc giảng dạy môn Hóa học của em Tăng Khải Hạnh - lớp 12TH Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu; sản phẩm “Bàn học đa năng” của em Đoàn Hoài Nhân - lớp 9A1 Trường THCS Phương Thịnh và sản phẩm “Thùng rác sạch” - nhóm tác giả lớp 10SV Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao Giấy khen cho 9 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong công tác triển khai và phát động cuộc thi.

Dịp này, UBND tỉnh cũng trao tặng Bằng khen cho tác giả 3 mô hình đạt giải trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2013. Trong đó giải Nhì thuộc về em Tăng Khải Hạnh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu và em Lê Thanh Hòa - Trường THCS Thống Linh, giải Ba thuộc về em Nguyễn Ngọc Thảo Hiền - Trường THCS Nguyễn Trãi.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn