Mưa lớn kéo dài, lúa đổ ngã, ớt ngừng thu hoạch

Cập nhật ngày: 05/04/2017 06:31:09

Khoảng 15 giờ 15 phút chiều ngày 3/4, cơn mưa trái mùa với lượng mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ trên địa bàn huyện Hồng Ngự làm cho nhiều diện tích lúa của người dân đang trong giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã, ngập nước, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, làm tăng chi phí thu hoạch. Ông Hồ Văn Dũng ở xã Thường Thới Tiền cho biết, 4 công lúa của ông đã được thương lái thu mua và định ngày cắt. Tuy nhiên do mưa lớn, 4 công lúa đã đổ ngã hoàn toàn và chìm sâu trong nước, có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa.

Ngoài ra, mưa lớn đột ngột đã khiến cho các hộ thu hoạch lúa, vận chuyển lúa trở tay không kịp, vất vả. Nhiều bao lúa hứng trọn cơn mưa ngay khi đã được vận chuyển ra mặt lộ và chuẩn bị lên xe vận chuyển về kho.

Tại huyện Lấp Vò, mưa lớn cũng đã làm nhiều diện tích ớt phải ngừng thu hoạch do thương lái không chịu thu mua hoặc thu mua cầm chừng với giá khá thấp.

Tại khu quảng trường huyện Lấp Vò, hiện còn trên 30 tấn ớt đang nằm chờ nắng. Theo các công nhân phơi ớt, trung bình một mẻ ớt phơi khoảng 5 ngày là khô, mỗi ngày có khoảng 5 - 7 tấn ớt phơi khô thành phẩm, nhưng thời tiết mưa, nắng yếu như vừa qua thì một mẻ ớt kéo dài 10 ngày vẫn không khô.

Chị Hàn Thanh Loan - chủ vựa ớt tại thị trấn Lấp Vò cho biết, trung bình mỗi ngày vựa ớt thu mua khoảng 10 tấn ớt tươi, nhưng hiện nay chị đã ngừng thu mua do mưa nhiều làm lượng ớt tươi không phơi được, tồn đọng và trái bị đen đầu nhiều.

Được biết, vụ đông xuân 2016-2017 này, toàn huyện xuống giống 240ha ớt, hiện đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Tình trạng thương lái ngừng thu mua làm giá ớt giảm mạnh, cụ thể vào chiều ngày 2/4 ớt lặt cuốn chỉ có giá 11.000 đồng/kg.

Văn Bửu - NgọcHân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn