Nhà vườn Cao Lãnh tập trung bảo vệ vườn cây ăn trái

Cập nhật ngày: 23/09/2013 07:21:46

Toàn huyện Cao Lãnh có trên 5.200ha diện tích cây ăn trái, bao gồm các loại cây có thế mạnh của huyện như: xoài cát hòa lộc, cát chu, nhãn, chanh.


Nhà vườn xã Mỹ Hiệp dọn vệ sinh ô đê bao

Trước tình hình mưa bão, lũ đang diễn biến phức tạp, các xã có diện tích vườn cây ăn trái lớn như: Bình Thạnh, Mỹ Hiệp, Mỹ Long, Bình Hàng Tây, Mỹ Xương được chính quyền địa phương và nhà vườn đẩy mạnh công tác gia cố đê bao, kiểm tra những chỗ xung yếu nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại đến năng suất khi thu hoạch.

Với hệ thống đê bao và mực nước như hiện nay, vườn cây ăn trái ở các địa phương có thể đảm bảo an toàn. Riêng đối với diện tích nằm ngoài khuôn viên đê bao khép kín, ngoài việc người dân cùng gia cố, đa phần diện tích này nằm trên các gò cao, nên việc ảnh hưởng do lũ cũng không nhiều.

Thành Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn