Lai vung:

Thắng lợi bước đầu từ cánh đồng mẫu lớn

Cập nhật ngày: 14/08/2013 05:28:28

Sau nhiều năm tuyên truyền vận động, mãi đến vụ hè thu năm 2013 vừa qua, huyện Lai Vung mới xây dựng được cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng cao đầu tiên, với quy mô 43ha của 67 hộ thuộc tiểu vùng 8, ấp Long Phú, xã Hòa Long. Để khuyến khích cũng như giúp nông dân thuận lợi trong khâu canh tác, huyện Lai Vung đã hỗ trợ 8.000 đồng/mỗi kg lúa giống cho nông dân và cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn nông dân trong suốt quá trình canh tác.

Giống lúa chất lượng cao mà nông dân thống nhất sử dụng là OM 4218, cấp giống xác nhận, do trại giống tỉnh Đồng Tháp cung ứng, mật độ gieo sạ theo hướng dẫn là 120kg/ha. Suốt mùa vụ, cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 3 đợt tập huấn cho nông dân về những kỹ thuật canh tác, đồng thời thường xuyên thăm đồng, giúp nông dân kịp thời xử lý những phát sinh về dịch hại cũng như những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Đến cuối vụ, nông dân và cán bộ kỹ thuật ai ai cũng phấn khởi, bởi vụ mùa thắng lợi, lúa cho năng suất 5,7 tấn/ha, ít bị nhiễm bệnh và đổ ngã, giống lúa chất lượng cao OM 4218 lại bán được giá cao so với lúa IR 50404. Ông Phạm Văn Nhuận, sản xuất 10.000m2 thuộc cánh đồng mẫu cho biết, lúa của ông đạt năng suất trên 6 tấn/ha, cao hơn 1 tấn so sản xuất giống IR 50404 của vụ hè thu năm 2012, thương lái nhiệt tình đến ruộng mua lúa tươi, thời điểm đó giá 4.000 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 rất khó bán và giá bán thấp hơn 400 đồng/kg.

Việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn đầu tiên của huyện Lai Vung trong vụ hè thu 2013 được các ngành chức năng đánh giá bước đầu đã làm thay đổi phần nào tập quán sản xuất giống IR 59404 của người dân, thay vào đó bằng tư duy sản xuất giống chất lượng cao. Tuy nhiên muốn duy trì việc sản xuất giống chất lượng cao, theo nông dân cần phải có đủ lượng lúa giống. Vụ thu đông 2013, cánh đồng mẫu ấp Long Phú, xã Hòa Long chỉ có 60% diện tích sử dụng giống chất lượng cao, còn lại 40% sử dụng giống IR 50404, do thiếu lúa giống chất lượng cao. Anh Nguyễn Tấn Lộc - hộ cung ứng vật tư và lúa giống ấp Long Phú xã Hòa Long cho biết: “Vụ thu đông 2013 anh nhận từ Trại giống tỉnh 2 tấn giống OM 2418 cung ứng cho nông dân, nhưng không đủ”.

Để đáp ứng nhu cầu lúa giống cho nông dân, năm 2014, Trạm Khuyến nông huyện Lai Vung sẽ thực hiện 50ha giống nông hộ, giúp nông dân sản xuất ra lúa giống chất lượng cao, với cấp giống xác nhận, qua đó nông dân sẽ tự mua bán hay trao đổi với giá cả dễ chấp nhận.

Các ngành chuyên môn huyện Lai Vung dự kiến sẽ xây dựng cánh đồng liên kết với diện tích lớn hơn trong năm 2014, khi đó sẽ cùng nông dân và nhà doanh nghiệp tính chuyện hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân sản xuất có lời.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn