Báo động nạn “tín dụng đen”: thế chấp thẻ ATM để vay tiền

Cập nhật ngày: 18/07/2014 04:45:31

Thông tin trên được phản ánh tại cuộc họp lần thứ 5 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh (khoá IX) vào ngày 10/7/2014. Theo đó, khoảng 1 tháng nay trên địa bàn huyện Lấp Vò có tình trạng nhiều đoàn viên và công nhân đang lao động tại các cơ sở sản xuất vay tiền và phải thế chấp thẻ rút tiền (ATM) cho chủ nợ.

Qua tìm hiểu, bước đầu xác định nguyên nhân chủ yếu là do người lao động cần tiền gấp nên khi vay “nóng”, họ phải chấp nhận điều kiện thế chấp thẻ ATM cho các chủ nợ. Thông thường, mức vay chỉ dao động 3-5 triệu đồng/trường hợp, nhưng người vay phải chịu mức lãi cao nhiều lần so với lãi suất ngân hàng.

Hàng tháng, các chủ nhân của thẻ ATM cung cấp mã Pin để các chủ nợ rút lấy tiền. Sau khi tính toán tiền lãi, gốc, họ giao lại cho người lao động số tiền thừa. Việc cho vay có thế chấp này được phát hiện khi có người đi rút tiền thấy một đối tượng rút tiền từ hàng chục thẻ với nhiều tên khác nhau. Phải mất nhiều thời gian tìm hiểu ngành chức năng mới biết được thực trạng báo động nói trên.

Nhận thấy nhiều hiểm nguy đang rình rập đến quyền và lợi ích của người lao động nên LĐLĐ huyện Lấp Vò đề nghị LĐLĐ tỉnh có biện pháp hỗ trợ để hạn chế, ngăn chặn vấn nạn này trước khi lan rộng, đồng thời đề xuất xem xét, cân nhắc việc mở rộng thêm cơ hội vay vốn từ nguồn Quỹ CEP để giúp người lao động đang gặp khó có cơ hội “vượt lên chính mình”.

Bày tỏ sự đồng cảm và xúc động trước nỗi khó khăn của người lao động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Phan Thị Quyến cho biết sẽ báo cáo đến cấp thẩm quyền để có biện pháp căn cơ. Tuy nhiên, trước mắt LĐLĐ Lấp Vò phải thông báo và phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại chỗ, như: Cấp uỷ, chính quyền, công an để chấn chỉnh. Riêng về việc vay vốn từ Quỹ CEP, trong bối cảnh này, LĐLĐ tỉnh nhận thấy là cần thiết và sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp triển khai để có giải pháp cho vay hợp lý, an toàn... trong thời gian sớm nhất.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn