Bí thư Tỉnh ủy dự họp mặt Ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân

Cập nhật ngày: 26/07/2019 17:48:59

ĐTO - Chiều ngày 26/7, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Ngành  KSND (26/7/1960 - 26/7/2019). Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện KSND tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự.


Đồng chí Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Viện trưởng Viện KSND tỉnh ôn lại truyền thống thành lập ngành. Ngành KSND tiền thân là Viện Công tố được thành lập năm 1946, nằm trong hệ thống Tòa án, sau đó trực thuộc Bộ Tư pháp (1958). Ngày 27/6/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện KSND, chính thức thành lập Ngành. Trải qua 59 năm hình thành, phát triển, Ngành KSND từng bước hoàn thiện hệ tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Ngành KSND đẵ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành nhận các phần thưởng cao quý.

Cùng với sự phát triển của Ngành, Ngành KSND tỉnh Đồng Tháp (thành lập ngày 23/4/1976) không ngừng phấn đấu vượt khó khăn, tập trung t xây dựng Ngành phát triển trong sạch, vững mạnh. Trong 43 năm qua, ngành KSND tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì và hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Nhân buổi họp mặt, đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến cán bộ, công chức, người lao động và nguyên lãnh đạo Viện KSND tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Lê Minh Hoan biểu dương những những kết quả ngành KSND tỉnh đã đạt được thời gian qua, góp phần phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương. Qua nhiều câu chuyện chia sẻ về cuộc sống, môi trường làm việc và trách nhiệm với nghề nghiệp, tập thể ngành KSND tỉnh sẽ phát huy hết năng lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo được lòng tin từ xã hội và nhân dân.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn