Chị em tương tàn vì tranh chấp đất đai

Cập nhật ngày: 01/05/2015 07:08:48

Bà Trần Thị Bài (SN 1964) và bà Trần Thị Biên là chị em ruột (cùng ngụ tại xã Định Hòa, huyện Lai Vung) đã mâu thuẫn với nhau từ việc tranh chấp đất trước đó. Đến ngày 11/1/2014, bà Bài mang mâm trà bánh, một con dao để cúng và làm cỏ mộ phía sau nhà bà Biên. Khi bà Bài đi ngang nhà bà Biên thì hai người gặp mặt, cự cãi về việc tranh chấp đất. Lúc này, bà Bài cầm dao chém bà Biên, bà Biên cầm một khúc gỗ chống đỡ và bị té ngã. Bà Bài nhào tới ngồi trên người của bà Biên, lúc giằng co, bà Bài cắn vào cánh tay trái của bà Biên.

Ông Phạm Văn Thế (chồng bà Bài) đang làm cỏ sau nhà nghe bà Bài và bà Biên la lớn tiếng nên cầm dao chạy vào. Chị Phạm Thị Thi Thơ (con của bà Bài) và Nguyễn Thanh Hải (cháu của bà Bài và bà Biên) đang ở nhà gần đó cũng chạy đến. Khi đến nơi, Hải thấy bà Biên đang nằm ngửa, bị bà Bài ngồi trên người, ông Thế đứng phía dưới chân bà Biên trên tay cầm dao nhá nhá về hướng bà Biên. Thấy vậy, Hải liền chạy đến giật lấy con dao trên tay ông Thế ném ra ngoài, đẩy ông Thế ra rồi quay sang kéo bà Bài ra khỏi người bà Biên và giật lấy con dao ném ra ngoài. Sau khi Hải kéo bà Bài ra, quay lại thấy Thế và Thơ đang nắm tay bà Biên, bà Biên vùng vẫy và trong tư thế khom người thì phát hiện dưới đất có 1 khúc gỗ nên lấy đánh trúng vào người ông Thế. Ông Thế định đánh bà Biên thì Hải can ngăn, đồng thời giật lấy khúc gỗ trên tay bà Biên ném xuống mương. Do phát hiện trên tay có nhiều máu nên Hải đưa bà Biên vào nhà.

Sau đó, đưa đi nhập viện và điều trị lần thứ nhất tại Bệnh viện Đa khoa TP.Sa Đéc từ ngày 11 - 17/1/2014 và lần thứ hai tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM từ ngày 21 - 24/3/2014 thì xuất viện. Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận bà Trần Thị Biên bị thương tật với tỷ lệ 29% (xếp loại thương tật tạm thời). Từ kết quả trên, ngành chức năng huyện Lai Vung vừa quyết định truy tố bị can Trần Thị Bài về tội cố ý gây thương tích.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn