Công an chính quy về xã, đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật ngày: 23/08/2020 06:26:57

Xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh, trước đây là địa bàn tương đối phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy và cờ bạc, nhất là tình hình các đối tượng từ địa bàn xã Mỹ Hiệp, Bình Phú Xuân (tỉnh An Giang) sang mua bán trái phép chất ma túy, câu kết với đối tượng tại địa phương tổ chức hoạt động đánh bạc, gây bức xúc trong Nhân dân. Chính vì vậy, khi về đảm nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Chí Bình - Phó Trưởng Công an xã cùng với các đồng chí Công an chính quy, Công an xã bán chuyên trách tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm. Phối hợp với đội nghiệp vụ Công an thành phố đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Chí Bình cho biết: “Cùng với anh em bám sát địa bàn, nắm từng đối tượng hoạt động trên địa bàn để đưa ra kế hoạch tham mưu và tổ chức triệt xóa nhằm đảm bảo ANTT, không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong Nhân dân”.


Người dân trao đổi thông tin với Công an

Còn ở xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, do địa bàn giáp ranh với nhiều xã, phường thuộc huyện Long Hồ, Bình Tân và TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng thường xuyên sang địa bàn xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) để hoạt động phạm tội. Nhận thức tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn giáp ranh là góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tháng 3/2020 được luân chuyển về nhận nhiệm vụ Trưởng Công an xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, Thiếu tá Văng Tấn Thanh chủ động làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, các vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn, từ đó tham mưu Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã trong công tác phòng ngừa và lên phương án phối hợp với Công an địa bàn giáp ranh tổ chức triệt xóa. Qua đó, đã triệt nhiều tụ điểm cờ bạc tạo được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng Công an. Hiện nay tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm khoảng 90% so với trước đây.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc luân chuyển Công an chính quy về cơ sở được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, các chiến sĩ Công an phát huy được sở trường trong việc giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về ANTT, là chỗ dựa vững chắc, tạo sự an tâm cho người dân trong lao động sản xuất.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn