Đối thoại công dân khiếu nại ở huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 07/10/2015 08:40:07

Chiều ngày 06/10/2015, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân có khiếu nại liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Tam Nông và thị xã Hồng Ngự.


Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại công dân để giải quyết khiếu nại

Qua đối thoại với 2 trường hợp khiếu nại ở huyện Tam Nông, do người khiếu nại không cung cấp được chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình là đúng quy định pháp luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận bác khiếu nại, giữ nguyên quyết định giải quyết của UBND huyện Tam Nông.

Trong đó, trường hợp ông Nguyễn Thanh Liêm ngụ xã Phú Ninh khiếu nại UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Bình và bà Đinh Thị Chàng trái quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu thu hồi 2 giấy chứng nhận QSDĐ trên để cấp QSDĐ cho gia đình ông sử dụng. Qua xác minh của Tổ công tác tỉnh, phần đất ông Liêm mua trước đây thuộc bờ kinh 2/9 xã Phú Ninh, không có đất ruộng. Ông Liêm trồng ớt trên phần đất mé kinh giáp ranh đất ruộng của ông Bình, bà Chàng. Năm 2011, nhà nước nâng cấp, mở rộng kinh 2/9, ông Liêm không còn trồng ớt, hiện nay diện tích đất này ông Liêm đang sử dụng cất nhà ở và trồng bạch đàn. Do đó yêu cầu của ông Liêm là không phù hợp quy định pháp luật đất đai.

Còn trường hợp khiếu nại của ông Lê Văn Lơ ngụ xã Tân Công Sính yêu cầu UBND huyện Tam Nông huỷ quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông vào năm 2012. Phần đất trên là của ông Lê Văn Chỗ (cha ông Lơ) nhận chuyển nhượng và uỷ quyền cho ông Lơ đại diện gia đình đứng tên đăng ký QSDĐ. Năm 1997, ông Chỗ chia đất cho các con và cháu sử dụng ổn định đến nay. Năm 2012, ông Lơ xin tách thửa và đứng tên trên các thửa đất thuộc quyền sử dụng của cha và các chị em trong gia đình. Khi biết sự việc trên, ông Chỗ và các người chị em yêu cầu ông Lơ tách giấy chứng nhận QSDĐ riêng cho từng hộ nhưng ông Lơ chỉ đồng ý tách riêng phần cho các chị em, còn phần của ông Chỗ thì phải để ông Lơ đứng tên. Ông Chỗ không đồng ý và có đơn khiếu nại, UBND huyện đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Lơ.

Về 2 trường hợp người dân khiếu nại ở thị xã Hồng Ngự, trong đó ông Nguyễn Văn Cảnh ngụ xã Tân Hội khiếu nại quyết định của UBND thị xã giải quyết tranh chấp QSDĐ diện tích 469m2 với ông Ngô Văn Nguyễn. Qua đối thoại, trình bày của gia đình ông Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Tổ công tác phối hợp cùng UBND thị xã thẩm tra, xác minh lại diễn biến quá trình sử dụng phần đất trên của ông Ngô Văn Nguyễn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp ông Lâm Quốc Hùng ngụ xã An Bình A khiếu nại tranh chấp QSDĐ diện tích 224m2 với ông Nguyễn Văn Leo (liên quan đến tiền bồi thường đất mở rộng Quốc lộ 30, tuyến tránh thị xã Hồng Ngự). Phần đất tranh chấp, năm 1986, chính quyền địa phương cấp cho ông Leo sử dụng, đến năm 2001 gia đình ông Leo bỏ đất trống. Phần đất gia đình ông Hùng sử dụng liền kề phần đất của ông Leo, trong quá trình sử dụng ông Hùng đã sử dụng qua 1 phần đất trước đây đã cấp cho ông Leo. Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã hoà giải 2 bên tranh chấp theo hướng chia đôi tiền bồi thường diện tích đất tranh chấp; giao UBND thị xã xác nhận ý kiến của 2 bên để tỉnh giải quyết dứt điểm việc tranh chấp.

Thanh Trúc

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn