Gây thương tích và tai nạn giao thông chết người cùng lãnh án tù

Cập nhật ngày: 19/03/2020 17:39:15

ĐTO – Ngày 19/3, Toà án nhân dân huyện Tam Nông mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Linh (SN 1998, ngụ xã An Hoà, huyện Tam Nông) mức án 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.


Bị cáo
Đặng Văn Linh (bên trái)  và Huỳnh Quốc An tại phiên toà sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ việc, vào 9/11/2019, một nhóm thanh niên gồm: Trần Văn Chúng, Lê Văn Tánh, Nguyễn Chí Thông, Bùi Văn Thạch, Nguyễn Hồng Thái, Lê Hải, Đặng Văn Linh cùng uống bia tại xã An Hòa, huyện Tam Nông. Tại đây, Linh dùng lời lẽ thô tục chửi nên Chúng nhắc nhở. Lúc này, Linh nhớ lại việc mâu thuẫn trước đây nên có hành vi dùng vỏ chai bia đánh Chúng gây thương tích với tỷ lệ 3%.

Cùng ngày, Toà án nhân dân huyện Tam Nông đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc An (SN 1997) mức án 12 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, vào ngày 1/12/2019, Huỳnh Quốc An có giấy phép lái xe theo quy định điều khiển xe mô tô biển số 67K1 474.63, phía sau chở Trần Ngọc Hoàng tham gia giao thông theo hướng từ xã An Long đi TX.Hồng Ngự.

Khi đến địa phận xã An Hòa, huyện Tam Nông, do thiếu chú ý quan sát, nên phương tiện của An điều khiển đụng vào xe đạp do anh Cao Văn Hưng (SN 1968, ngụ xã Phú Ninh, huyện Tam Nông) điều khiển tham gia giao thông. Hậu quả vụ tai nạn làm nạn nhân Hưng tử vong.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn