Khi phụ nữ lao vào trò đỏ đen

Cập nhật ngày: 18/04/2021 06:33:02

Mới đây, Công an huyện Lai Vung bắt quả tang 3 tụ điểm cờ bạc với 37 đối tượng tham gia, tuy nhiên trong số đó có đến 34 đối tượng là nữ giới.

Điển hình là vào ngày 1/4/2021, Công an xã Tân Thành, huyện Lai Vung bắt quả tang sới bạc tại ấp Tân Lộc, xã Tân Thành với 8 quý bà tham gia, thu giữ hàng chục bộ bài tứ sắc. Tụ điểm này tuy có quy mô nhỏ nhưng hoạt động đã nhiều năm nay, thu hút các quý bà ở vùng nông thôn tham gia.

Nam giới tham gia cờ bạc đã để lại nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội, nhưng khi người đam mê cờ bạc là nữ giới thì hậu quả còn nhân lên gấp bội. Phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, là nơi giữ lửa cho gia đình, vậy mà một số chị em khi đã lao vào tệ nạn cờ bạc thì sẵn sàng bỏ bê công việc, con cái... bất chấp sự khuyên can của người thân.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, trong quý I năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt xóa 183 vụ tệ nạn xã hội, bắt 1.413 đối tượng, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 25%. Nữ giới tham gia chủ yếu là lắc tài xỉu, đánh bài, đôi khi còn tổ chức cho vay tại các sòng bạc. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Tháp khẳng định: Trong thời gian tới, lực lượng hình sự Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh mạnh với các loại đối tượng, tập trung giải quyết những điểm nóng nổi lên và phối hợp cùng với các ban, ngành, nhất là Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ để tuyên truyền sâu rộng đến các phụ nữ tham gia cờ bạc nắm về tác hại của tệ nạn cờ bạc nhằm khuyến cáo các chị không tham gia tệ nạn cờ bạc và mạnh dạn tố giác các điểm tệ nạn cờ bạc cho lực lượng hình sự.

Phụ nữ tham gia cờ bạc với muôn vàn lý do: để đổi đời, giết thời gian, giải tỏa căng thẳng... nhưng vận may, niềm vui đâu chẳng thấy mà chỉ toàn rước họa vào thân, phải đối mặt với cảnh nợ nần, nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý chỉ vì lao vào trò đỏ đen.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn