Khởi tố 3 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Cập nhật ngày: 07/05/2021 15:05:34

ĐTO - Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Hồng Ngự) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1981, ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) về hành vi đánh bạc; Võ Hoàng Khai (SN 1987) và Bùi Văn Nghĩa (SN 2000) cùng ngụ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự về hành vi tổ chức đánh bạc.


Bị can Nguyễn Đức Thắng

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 29/1/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy (Công an huyện Hồng Ngự) phối hợp với Công an xã Phú Thuận B tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 9 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua băng tiền tại ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B. Đồng thời, lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 2 con gà trống đá, 3 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ cùng một số tang vật khác có liên quan.


Bị can Võ Hoàng Khai

Quá trình điều tra đã xác định, đối tượng Võ Hoàng Khai là người tổ chức, trực tiếp lấy tiền xâu ở mỗi trận đá gà với số tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Đối tượng Bùi Văn Nghĩa là người cảnh giới bên ngoài điểm đánh bạc với nhiệm vụ là khi phát hiện Công an hay người lạ mặt vào điểm đánh bạc thì điện thoại báo cho đối tượng tổ chức biết để giải tán, mỗi ngày cảnh giới Nghĩa được đối tượng tổ chức cho 200.000 đồng. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng có nhiệm vụ băng cựa, thả gà cho các đối tượng tham gia cá cược ăn thua bằng tiền.


Bị can Bùi Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra

Được biết, cả 3 đối tượng nói trên đều có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hồng Ngự tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

D.Chinh-V.Long

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn