Làm rõ đối tượng có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ

Cập nhật ngày: 19/12/2020 09:58:47

Khoảng 21 giờ 23 phút ngày 16/12/2020, Công an TP.Hồng Ngự nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân tại cơ sở xông hơi, xoa bóp Hồng Ngự, tọa lạc tại khóm An Phước,  phường An Bình A, TP.Hồng Ngự do bà Lê Thị Uyên Chi làm chủ, đối tượng tên Thắng (là con ruột bà Chi) có biểu hiện nghi vấn chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ. Lực lượng chức năng đã mời làm việc nhưng Thắng không hợp tác, buộc phải khống chế đưa đối tượng về trụ sở. Tiến hành kiểm tra tại phòng ở của đối tượng Thắng, lực lượng chức năng thu giữ 5 quả pháo (nghi là vật liệu nổ) đã chế tạo hoàn thành cùng nhiều vật liệu, công cụ, phương tiện nghi vấn đối tượng sử dụng để chế tạo vật liệu nổ.


Đối tượng Nguyễn Bách Thắng

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Bách Thắng (SN 1986 ngụ cùng địa chỉ trên) thừa nhận những đồ vật trên là của Thắng và khai nhận trước đó có mang 1 quả pháo đến cổng trường THCS trên địa bàn TP.Cao Lãnh để đưa cho con trai và hướng dẫn cách gây nổ, tuy nhiên con trai của Thắng không làm theo và ném bỏ đồ vật ở 1 góc đường, quần chúng Nhân dân phát hiện đã trình báo Công an TP.Cao Lãnh kiểm tra, thu giữ vật thể trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của đối tượng.  

Đoàn Diểu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn