Lãnh án tù chung thân vì giết người và cướp tài sản

Cập nhật ngày: 28/03/2019 16:19:28

ĐTO – Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghị (SN 1989, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) với mức án tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.


Bị cáo Nguyễn Hữu Nghị tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ việc, do thiếu nợ, nên khuya 12/10/2018, Nghị hẹn anh Nguyễn Quốc T. (SN 1971, ngụ TP.Cao Lãnh) gặp mặt phía sau Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thuộc địa phận phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh. Tại đây, Nghị thực hiện hành vi đánh, bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong, cướp tài sản rồi kéo thi thể vào bãi lau sậy.

Gây án xong, Nghị lấy xe mô tô nạn nhân tẩu thoát, đến cầu Cái Dầu thuộc địa phận xã An Bình, huyện Cao Lãnh thì đẩy xe mô tô xuống sông để phi tang. Sau đó, Nghị bán vàng được hơn 10 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt khẩn cấp Nghị khi đang chơi game tại một cơ sở ở TP.Cao Lãnh.

Tại phiên tòa, bị cáo Nghị thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi cũng như các chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn