Lãnh án tù vì vận chuyển hàng cấm và gỗ trái phép qua biên giới

Cập nhật ngày: 06/08/2015 15:03:25

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cúc (SN 1970, ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) với mức án 11 tháng tù giam về tội vận chuyển hàng cấm.



Bị cáo Huỳnh Văn Giúp

Hội đồng xét xử nhận định, vào ngày 28/4/2015, bị cáo Lê Thị Cúc điều khiển xe môtô đến xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng rồi nhờ người sang Campuchia mua 170 bao (gói) thuốc lá ngoại hiệu Hero. Sau khi nhận hàng, Cúc điều khiển xe cơ giới chở thuốc lá đi tìm nơi tiêu thụ. Khi đến khu vực khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng thì Cúc bị lực lượng Công an huyện Tân Hồng bắt cùng tang vật.

Trước đó, ngày 5/6, Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo vụ Huỳnh Văn Giúp (SN 1965, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) với mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo đó, ngày 12/12/2014, Huỳnh Văn Giúp điều khiển ghe chở 1,192m3 gỗ Trắc; 0,231m3 gỗ Bằng Lăng; 0,8245m3 gỗ Căm Xe từ Campuachia về Việt Nam Khi đến cửa khẩu Thông Bình, Phạm Thị Phượng (vợ Giúp) lên trình báo với Chi Cục Hải quan Thông Bình là ghe qua Campuchia bán muối, nay trở về Việt Nam.

Trình báo xong, Giúp tiếp tục điều khiển ghe chạy đến thủy phận ấp Phước Tiên, xã Thông Bình thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Chi Cục Hải quan và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Thông Bình bắt cùng tang vật.

           Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn