Lãnh mức án 8 năm tù vì phạm tội kép

Cập nhật ngày: 23/08/2019 16:54:22

ĐTO – Ngày 23/8, Toà án nhân dân (TAND) huyện Tam Nông mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Linh (SN 1998, ngụ, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) với mức án 4 năm tù về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.


Bị cáo Nguyễn Chí Linh tại phiên toà

Diễn biến của vụ việc cho thấy, bị cáo Nguyễn Chí Linh và bị hại N.T.N.L (SN 2005, ngụ huyện Tam Nông) có quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 1/2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về tình dục nên Linh đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại khi nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Được biết, Nguyễn Chí Linh có một tiền án về tội cướp tài sản, TAND huyện Tam Nông đưa ra xét xử vào ngày 13/12/2017 và tuyên phạt mức án 4 năm tù. Đến ngày 26/1/2018, TAND huyện Tam Nông ra quyết định hoãn thi hành án đối với Linh trong thời gian 6 tháng, lý do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Linh là lao động duy nhất trong gia đình, nhưng nay lại tiếp tục tái phạm.

Do vậy, tổng hợp hình phạt mà bị cáo Linh phải chấp hành án là 8 năm tù, trong đó 4 năm tù về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi và 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn