Lấp Vò thực hiện nhiều giải pháp kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm

Cập nhật ngày: 01/06/2012 08:04:21

Trước tình hình các loại tội phạm trộm, cướp giật, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật diễn biến khá phức tạp, Công an huyện Lấp Vò đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống các loại tội phạm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Ngoài công tác rà soát, lên danh sách các đối tượng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an huyện thường xuyên phối hợp với ngành, đoàn thể tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cũng như phổ biến các quy định của pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự, Luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, Đảng ủy Công an huyện kết hợp với một số địa phương triển khai thực hiện nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự như: Mô hình “4 giảm 3 không”, “Đảm bảo an ninh trật tự trong trường cấp 3”, “Phụ nữ với văn hóa giao thông”... Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hạn chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hơn một năm qua, trên địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra 38 vụ trộm cắp tài sản (giảm 3 vụ), 7 vụ cướp giật (giảm 2 vụ), 70 vụ phạm pháp hình sự khác (giảm 6 vụ). Trong tổng số 115 vụ phạm pháp hình sự, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 89 vụ, bắt xử lý 158 đối tượng, trong đó có 68 vụ với 122 đối tượng thanh thiếu niên gây ra. Việc điều tra truy xét án gặp nhiều khó khăn, nhất là các vụ cướp giật tài sản do đối tượng gây án sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ có phân khối lớn, gắn biển số giả, đa số đối tượng gây án là người địa phương.

Theo Công an huyện Lấp Vò, thời gian tới đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh đảm bảo an ninh trật tự, tạo sức mạnh trong cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, tự giác tham gia tố giác tội phạm; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm và cướp giật trên địa bàn huyện.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn