Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh án 1 năm 6 tháng tù

Cập nhật ngày: 04/05/2019 10:36:28

ĐTO – Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng vừa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thủ Đức (SN 1986, công chức Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Tân Hồng) với mức án 1 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến của vụ việc cho thấy, ngày 17/10/2018, bị cáo Đức có hành vi gian dối là nhờ anh Trương Thiên V. thuê giùm xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại xe Fortune của anh Đinh Văn T., ngụ huyện Tân Hồng để đi đám cưới ở TP.HCM. Nhưng sau đó, Đức nhờ người thay Turbo tăng áp (trị giá gần 30 triệu đồng) trong xe ô tô của anh T. sang xe ô tô của Đức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Được biết, sau khi bản án có hiệu lực, ngành chức năng huyện Tân Hồng sẽ xem xét xử lý về mặt Đảng cũng như về mặt chính quyền đối với Lê Thủ Đức theo quy định.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn