Nghịch tử đốt nhà làm mẹ ruột và 3 người khác bị thương nặng

Cập nhật ngày: 04/07/2012 06:53:20

Do mâu thuẩn với cha ruột là ông Kiều Phước Thạnh, khoảng 22 giờ 00 ngày 2-7-2012, Kiều Phước Chiến (27 tuổi), ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp đã đổ can xăng 30 lít xuống phòng khách và bật quẹt gas đốt làm ngọn lửa bùn phát dữ dội.

Được người dân ứng cứu kịp thời nên đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày ngọn lửa được dập tắt. Tuy ngọn lửa không cháy lan sang các nhà lân cận nhưng vụ hỏa hoạn làm hư hại nhiều tài sản trong gia đình Chiến và làm bị thương 5 người gồm bà Nguyễn Thị Nơi 51 tuổi (mẹ Chiến), Nguyễn Văn Hiền 47 tuổi, Nguyễn Văn Điểm 53 tuổi (cùng là cậu của Chiến), Nguyễn Thanh Tuấn 26 tuổi (con rể ông Hiền) và Kiều Phước Chiến.

Cả 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đến ngày 3-7-2012, ngoài Kiều Phước Chiến bị thương nhẹ được giữ lại điều trị, các nạn nhân còn lại do bị phỏng khá nặng đã được Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Theo một số người dân địa phương, Kiều Phước Chiến có thói mê cờ bạc, thời gian qua Chiến thua cá độ bóng đá và thường xuyên về nhà cự cãi với ông Kiều Phước Thạnh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành đang tiến hành điều tra làm rõ.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn