Người canh đường, kẻ đột nhập vào vườn trộm mô-tưa

Cập nhật ngày: 11/11/2020 17:16:20

ĐTO - Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hồng Ngự) cho biết, đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Trọng Nhị Định (SN 1999, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Mã Bảo Nam (SN 1997, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.


Bị can Đinh Trọng Nhị Định tại cơ quan điều tra

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 2/11/2020, Nam rủ Định đi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài, sau đó Định chở Nam đến khu vườn của ông Vương Quang Quyền tọa lạc phường An Bình A, TP.Hồng Ngự tìm tài sản. Tại đây, Định đứng phía ngoài canh đường còn Nam đi vào trong vườn của ông Quyền lấy một mô-tưa điện rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cả hai mang tài sản trộm được bán tại một tiệm sửa xe trên địa bàn phường An Bình A (TP.Hồng Ngự) với số tiền 600.000 đồng. Tiếp theo đó, Nam kêu Định chở đến xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông để lấy trộm chiếc xuồng. Tuy nhiên, trên đường đi, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên Nam bỏ đi, Định điều khiển xe đến địa phận huyện Tân Hồng nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Tân Hồng kịp thời phát hiện và mời Định về trụ sở làm việc.


Tang vật mô-tưa điện trong vụ trộm cắp tài sản

Qua xác minh, Định khai nhận đã trộm một mô-tưa dùng để bơm nước tưới vườn của một người dân ở phường An Bình A (TP.Hồng Ngự). Từ đó, ngành chức năng huyện Tân Hồng quyết định bàn giao bị can Định cho Công an TP.Hồng Ngự để giải quyết theo thẩm quyền.

D.Chinh-T.Vủ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn