Người chết, kẻ đi tù vì tranh chấp đất nông nghiệp

Cập nhật ngày: 29/01/2019 13:28:00

ĐTO - Sau 2 ngày xét xử hình sự sơ thẩm, ngày 29/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thuần (SN 1952, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành) mức án 9 năm tù, Lê Văn Tư (SN 1954, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành) mức án 5 năm tù và Nguyễn Minh Thuận (SN 1982, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành) mức án 4 năm tù cùng về tội giết người.


Các bị cáo Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Văn Thuần và Lê Văn Tư tại phiên tòa

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 23/3/2018, tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, do mâu thuẫn về tranh chấp đất nông nghiệp, nên xảy ra vụ đánh nhau giữa Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Minh Thuận (con ruột của Thuần), Lê Văn Tư với Trương Văn Thiện (SN 1971, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trong lúc hai bên ẩu đả, Nguyễn Văn Thuần đã dùng dao Thái Lan đâm trúng vào người của Thiện, còn Lê Văn Tư và Nguyễn Minh Thuận cũng tham gia đánh Thiện và giúp sức, tạo điều kiện để Thuần đâm Thiện dẫn đến tử vong.

Hành vi của 3 bị cáo nói trên là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đến tính mạng của anh Trương Văn Thiện, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn