Phạm tội giết người ở tuổi thất thập cổ lai hy

Cập nhật ngày: 03/10/2014 04:48:27

Sau khi vợ chết, Bùi Văn Hắng (SN 1944) ngụ ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng sống giống như vợ chồng với bà P.T.M. ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Bà P.T.M. sống cùng nhà với người con ruột là Võ Văn Cường (SN 1986). Năm 2012, bà P.T.M. theo con lên TP.Hồ Chí Minh làm thuê, khoảng 3 - 4 tháng về nhà 1 lần và đòi chia tay với Bùi Văn Hắng. Từ đó, thỉnh thoảng Hắng đến nhà bà P.T.M. thì bị Cường xua đuổi nên Hắng nảy sinh ý định dùng xăng đốt Cường để trả thù.

Trưa ngày 14/2/2014, Bùi Văn Hắng đạp xe từ huyện Tân Hồng ra xã Bình Thạnh dự đám giỗ của em ruột. Trên đường đi, Hắng nhặt một chai nhựa và ghé vào quán bán tạp hóa bên đường mua 5.000 đồng xăng rồi chạy về hướng chợ Bình Thạnh. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày (14/2) Hắng đạp xe về hướng nhà Cường. Hắng thấy có một cái mùng giăng tại nhà bếp và xác định đây là nơi Cường thường ngủ nên cầm chai xăng tưới lên nóc mùng rồi bật hộp quẹt đốt. Lúc này, anh Cường đang ngủ sau khi đã uống rượu say, bị đốt cháy khắp người nên tỉnh dậy và tri hô. Bà P.T.M. cùng anh của Cường là Võ Văn Tùng và một số người láng giềng đến cứu chữa, dập tắt lửa và đưa Cường đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự cấp cứu. Sau đó, Cường tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị đến ngày 22/5/2014 xuất viện.

Theo kết luận giám định pháp y, Võ Văn Cường bị tỷ lệ thương tật 73% (xếp loại thương tật tạm thời). Hành vi của Bùi Văn Hắng vừa bị ngành chức năng tỉnh truy tố về tội giết người.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn