Tiếp tục cảnh báo bẫy điện diệt chuột dẫn đến chết người

Cập nhật ngày: 08/08/2014 04:59:35

Ngành chức năng đã có nhiều khuyến cáo bà con nông dân không được dùng điện để bẫy chuột, tuy nhiên một số người vẫn còn thờ ơ. Hậu quả đã xảy ra những trường hợp chết người, trong đó có nạn nhân chính là người làm bẫy điện.


Vợ chồng cùng lãnh án vì bẫy điện diệt chuột dẫn đến chết người

Theo hồ sơ của ngành chức năng tỉnh, Nguyễn Thế Trung (SN 1985) ngụ huyện Lấp Vò có 1.000m2 lúa, tọa lạc ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Sau khi đi thăm lúa, Trung phát hiện lúa bị chuột cắn phá nhiều, đến ngày 9/3/2014, Trung vót cọc tre rồi lấy dây chì giăng để bẫy chuột. Sau đó, Trung rủ Nguyễn Hữu Trí (SN 1963, ngụ cùng địa phương) đi xiệt chuột. Cả hai lấy cục biến điện, bình ắc quy và dây chì, rồi Trung thực hiện mắc nối điện để bẫy chuột. Khi có điện thì cục biến điện có đèn tín hiệu màu xanh, khi chuột mắc bẫy thì cục biến điện phát tín hiệu đèn màu đỏ.

Lúc bẫy chuột, cả hai phát hiện anh L.H.V. đang đi bộ về hướng giăng bẫy. Trung và Trí la lớn: “ Tránh ra có bẫy chuột”. Nhưng anh L.H.V. vẫn bước đi và té ngã vào dây chì giăng bẫy chuột. Liền lúc đó, Trung chạy đến bình ắc quy để tắt hệ thống bẫy chuột, còn Trí làm hô hấp nhân tạo cho anh L.H.V.. Khi Trung chạy đến thì Trí nói: “Chết rồi Trung ơi”. Sau đó, Trung và Trí khiêng nạn nhân đặt trên bờ kênh và cùng quay trở lại thu gom các dụng cụ bẫy chuột mang về nhà. Đến sáng ngày 10/3/2014, người dân phát hiện anh L.H.V. chết nên báo Công an xác minh làm rõ. Sau thời gian xét xử, ngày 1/8/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Nguyễn Thế Trung 5 năm tù giam và Nguyễn Hữu Trí 2 năm tù giam (Trí là đồng phạm với vai trò giúp sức về tinh thần cho Nguyễn Thế Trung) về tội giết người.

Tương tự, vào ngày 3/7/2013, Trần Thanh Tâm (SN 1974) cùng Lê Ngọc Nhi (SN 1980, vợ Tâm) ra phần đất 3.500m2 trồng lúa của gia đình tại ấp 4, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh giăng bẫy điện diệt chuột, bảo vệ lúa. Nhi dọn cỏ cho Tâm giăng dây chì, gắn một đầu dây vào nguồn điện sinh hoạt của gia đình. Cùng ngày (3/7), vợ chồng anh N.V.T. cùng anh H.V.V. đi tìm N.H.N. (SN 2000, con ruột của vợ chồng anh N.V.T.) đi cắm câu ếch đã lâu nhưng chưa về nhà. Khi đến phần đất của vợ chồng Tâm, họ bất ngờ phát hiện N.H.N. nằm bất động trên sợi dây chì bẫy chuột. Nghe tri hô, Tâm vội ngắt điện và chạy ra ruộng lúa của mình để cùng gia đình anh N.V.T. cấp cứu cho N.H.N. nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Với hành vi trên, Trần Thanh Tâm bị phạt 7 năm tù giam và Lê Ngọc Nhi bị phạt 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội giết người.

Còn nhớ, đầu năm 2013, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra 2 trường hợp bẫy chuột bằng điện dẫn đến chết người. Điều đáng nói là cả hai nạn nhân chính là người chủ động bẫy chuột. Tháng 2/2013, tại ấp Tân Hòa, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, do chuột cắn phá lúa nên anh Phan Văn Lập (SN 1975, ngụ tại địa phương) đã mua dây chì giăng xung quanh ruộng lúa, rồi nối với điện thắp sáng trong gia đình để bẫy chuột. Anh Lập đi thăm bẫy chuột đã vướng vào dây kim loại có dẫn điện do chính mình giăng mắc nên tử vong tại chỗ.

Cũng với hình thức bẫy chuột trên mà ông Võ Văn Hùng (SN 1966) ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân (Châu Thành) đã vĩnh viễn ra đi trong tháng 3/2013. Sau khi xuống giống, lúa bị chuột cắn phá nhiều nên ông Hùng mua dây kim loại không có vỏ bọc (dây chì) đấu nối với điện thắp sáng trong gia đình để giăng xung quanh ruộng lúa sau nhà để bẫy chuột. Sau đó, ông Hùng đi thăm ruộng đã vướng dây chì có nguồn điện để bẫy chuột dẫn đến tử vong.

Việc sử dụng điện để bẫy chuột là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi này rất nguy hiểm, không chỉ xâm hại đến tính mạng của người trực tiếp dùng bẫy điện mà còn ảnh hưởng đến người khác, nhất là có thể gây chết nhiều người. Chính quyền địa phương cần kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp bẫy chuột bằng điện để tránh xảy ra những vụ việc đau lòng như trên.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn