Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Công an năm 2020

Cập nhật ngày: 03/01/2020 14:15:32

ĐTO - Ngày 3/1, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2020. Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Năm qua, lực lượng Công an trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp trọng tâm đột phá trong bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông; tinh thần kỷ luật, kỷ cương của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao;... Qua đó, góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra và các chỉ tiêu công tác được Bộ Công an giao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) đến dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2020

Nổi bật, phạm pháp hình sự giảm, điều tra khám phá 481 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 96%); bắt xử lý 747 đối tượng, đã khởi tố 385 vụ với 581 bị can. Lực lượng Công an chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong khởi tố, điều tra, bắt giam giữ, thi hành án hình sự. Tai nạn giao thông giảm 6,08% số vụ, giảm 3,1% số người chết và giảm 8,3% số người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Công tác nghiệp vụ cơ bản có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng và địa bàn. Duy trì thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn đúng quy định; tăng cường điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đúng theo chỉ đạo của Bộ Công an.


Đại tá Nguyễn Văn Hiểu – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ công tác của ngành năm 2020

Năm 2020, Công an tỉnh triển khai thực hiện công tác tham mưu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện các biện pháp công an… nhằm phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước; điều tra, khám phá án chung đạt tỷ lệ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95% trở lên; thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng đạt trên 60%; tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đạt trên 90% trở lên. Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khởi tố, điều tra, tạm giữ, thi hành án hình sự, tuyệt đối không để xảy ra oan sai hoặc lọt tội phạm; tăng cường truy bắt các đối tượng truy nã.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tiến Đạt

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn