Triệt phá băng nhóm chuyên trộm thuốc bảo vệ thực vật liên tỉnh

Cập nhật ngày: 06/11/2015 13:09:42

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (47 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang, Nguyễn Văn Nhàn (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Tâm (57 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng nhóm chuyên đột nhập các kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại các tỉnh, thành thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.


Các đối tượng Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Nhàn

Ngoài băng nhóm do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, Ban chuyên án mang bí số 100T đã “cất vó” băng nhóm chuyên trộm thuốc BVTV do Trần Quốc Bảo (33 tuổi), Nguyễn Hoàng Hùng (43 tuổi); Trần Văn Thiện (38 tuổi) và Phan Văn Ba (42 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ, Trần Quốc Bảo cùng đồng bọn gây ra 8 vụ trộm thuốc BVTV trên địa bàn huyện Tháp Mười, Tam Nông và Tân Hồng với tổng tài sản trên 322 triệu đồng.

Chuyên án mang bí số 100T

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, tình hình trộm thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành lân cận liên tục xảy ra, gây hoang mang dư luận. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, bọn chúng sử dụng ghe, xuồng đi vào ban đêm, mang theo công cụ: thang tre, kiềm, kéo cắt tôn đột nhập vào kho hàng, trộm các loại thuốc BVTV có giá trị lớn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác lập chuyên án mang bí số 100T “đấu tranh chống tội phạm trộm cắp thuốc BVTV” do Đại tá Lê Văn Bé Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

“Quá trình khám nghiệm các vụ trộm, phần nhiều do chủ quản lý tài sản còn nhiều sơ hở. Các kho thuốc thường nằm gần các tuyến đường thủy, bộ... nên khi các vụ trộm xảy ra, chủ cơ sở cũng như lực lượng chức năng không phát hiện kịp thời. Hiện trường luôn bị xáo trộn, dấu vết lu mờ, gây khó khăn cho công tác điều tra” - Trung tá Hà Trung Hiếu - Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Đồng Tháp) cho biết. Ngày 3/1/2014, nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tùng - chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Phú (thuộc ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) phát hiện có đối tượng đột nhập vào kho thuốc trộm tài sản. Sau gần 2 giờ truy đuổi, các trinh sát phối hợp với Công an địa phương, quần chúng nhân dân bắt giữ Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Tâm. Qua làm việc, Nam và Tâm thừa nhận đã cùng với Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Nhàn thực hiện việc vụ đột nhập trộm tài sản. Tiến hành xác minh, Nam có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Tâm có 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

“Ông trùm” trộm thuốc BVTV “sa lưới”

Trung tá Hà Trung Hiếu cho biết thêm, nhiều đối tượng bị bắt trong chuyên án 100T đều có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động lưu động trên địa bàn liên huyện, liên tỉnh. Bọn chúng rất am hiểu địa bàn, hoạt động rất táo bạo, nhanh chóng và sử dụng tên tuổi giả, chỗ ở không ổn định, không cho biết thông tin cá nhân của nhau. Khi phát hiện nghi vấn bị truy bắt, chúng bỏ số điện thoại di động, cắt liên lạc với nhau gây không ít khó khăn cho quá trình xác minh, truy bắt. Các đối tượng khai báo nhỏ giọt, thăm dò nhằm đối phó cơ quan điều tra.

Sau khi Tâm và Nam bị bắt, việc truy bắt Hùng và Nhàn gặp nhiều khó khăn. Nhàn có 1 tiền sự về tội cướp tài sản và chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Hùng có 2 tiền sự về tội hiếp dâm và trộm cắp tài sản. Ngày 24/4/2015, Ban chuyên án nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Kiều Diễm (chủ cửa hàng thuốc BVTV Hai Sum, xã Long An, huyện Tam Nông) bị trộm đột nhập. Tiếp đó, từ tháng 4 đến tháng 6/2015, trên địa bàn huyện Tam Nông và huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) liên tiếp tục xảy ra nhiều vụ trộm gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Tích cực điều tra, khoảng giữa tháng 6/2015, các trinh sát nhận được tin vợ của Hùng chở con đến cửa hàng Thế giới di động tại TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) tiếp xúc với một người đàn ông đội mũ che mặt, bịt khẩu trang. Sau đó, đối tượng này lên xe môtô chạy về huyện An Phú (An Giang) rồi sang Campuchia. Nghi vấn người vừa tiếp xúc với vợ của Hùng chính là đối tượng đang cần truy bắt, các trinh sát bí mật xác minh và lên kế hoạch bắt giữ. Chiều 19/6/2015, Hùng sử dụng xe môtô đi từ hướng cửa khẩu Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đến địa phận xã Tân An (TX.Tân Châu) thì bị trinh sát phối hợp Công an TX.Tân Châu bắt giữ. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận sau khi Nam và Tâm bị bắt giữ, Hùng tham gia thực hiện 10 vụ trộm thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Long An. Từ lời khai của Hùng, ngày 30/6/2016, Nhàn cũng bị “sa lưới” khi lẩn trốn tại huyện Chợ Mới (An Giang).

Theo cơ quan điều tra, trong các vụ trộm, Hùng có vai trò chủ mưu, trực tiếp khảo sát địa điểm trộm và điện thoại tập hợp đồng bọn hẹn địa điểm để gây án. Phương thức thủ đoạn của nhóm tội phạm này đều sử dụng thang tre, kéo cắt tôn, đột nhập vào các nhà kho trộm thuốc BVTV. Tài sản trộm được do bị can Hùng đem bán, với giá trị rất rẻ từ 10 - 20% so với giá trị thực tế trên thị trường. Từ tháng 12/2011 đến tháng 5/2015, băng nhóm do Hùng cầm đầu gây ra 22 vụ trộm thuốc BVTV trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang, Tiền Giang và Long An.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn