Truy bắt được 2 đối tượng trộm cắp xe mô tô xuyên địa bàn

Cập nhật ngày: 06/12/2019 14:25:53

ĐTO – Ngày 6/12, Công an huyện Thanh Bình cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1991, ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Tuấn điều khiển xe mô tô không có biển số từ huyện Lấp Vò đến huyện Thanh Bình tìm tài sản để trộm. Khi đến địa phận xã Bình Thành (huyện Thanh Bình), Tuấn phát hiện chiếc xe mô tô biển số 66H2 4675 của anh Bùi Quang H. (SN 1981, ngụ tại địa phương) đang đậu trước nhà, nên Tuấn lấy xe của anh H. rồi nhanh chóng tẩu thoát và bỏ lại chiếc xe mô tô đã điều khiển trước đó. Phát hiện xe bị mất, anh H. truy hô và cùng với một số người dân đuổi theo bắt được đối tượng gây án.


Tang vật được thu giữ trong vụ trộm xe do đối tượng Nguyễn Văn Chương Em thực hiện
(Ảnh: C.A)

Tương tự, tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, lực lượng làm nhiệm vụ bắt đối tượng Nguyễn Văn Chương Em (SN 1988, ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) về hành vi trộm cắp xe mô tô, xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, anh Phạm Ngọc Đ. (SN 1982, ngụ tỉnh Tiền Giang) trình báo thông tin bị mất trộm xe mô tô mang biển số 63B1 789.48. Thông qua truy xét, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) phát hiện đối tượng trộm đang trên đường tẩu thoát về hướng địa bàn huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) nên tiến hành phối hợp để truy bắt tội phạm. Khi đối tượng gây án đến địa phận xã Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh) thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt được Chương Em cùng tang vật gây án và bàn giao cho Công an huyện Cái Bè xử lý theo thẩm quyền.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn