Xét xử các bị cáo liên quan đến Công ty Việt Á

Cập nhật ngày: 23/05/2024 17:39:43

ĐTO - Ngày 22/5/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo gồm: Trần Văn Hai (SN 1963) ngụ Khóm 3, Phường 4, TP Cao Lãnh; Nguyễn Thị Lệ Ngọc (SN 1983) ngụ khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh và Huỳnh Văn Thêm (SN 1974) ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.


Các bị cáo Trần Văn Hai, Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Huỳnh Văn Thêm (từ trái sang phải)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, với vai trò là Giám đốc CDC Đồng Tháp và đại diện đơn vị chủ đầu tư, bị cáo Trần Văn Hai đã trao đổi, thống nhất với bị cáo Thêm việc mượn test xét nghiệm (mượn hàng) của công ty Việt Á trước khi Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và CDC Đồng Tháp ký hợp đồng mua bán; chỉ đạo, ký duyệt các văn bản mượn hàng do bị cáo Nguyễn Thị Lệ Ngọc soạn thảo; biết rõ các gói thầu do CDC Đồng Tháp làm chủ đầu tư có sai phạm xảy ra nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập hồ sơ, ký duyệt hồ sơ gói thầu và chứng từ thanh toán tiền cho Công ty Việt Á.

Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Ngọc với vai trò là Phó Trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp, thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, đã trao đổi với nhân viên Công ty Việt Á về lựa chọn Công ty Việt Á được trúng thầu và được nhân viên Việt Á hứa hẹn sẽ “hậu tạ”, “cám ơn”, soạn thảo các văn bản mượn hàng và liên hệ với nhân viên Việt Á để mượn, nhận hàng theo chỉ đạo của bị cáo Hai; không họp xét, đánh giá năng lực các gói thầu.

Bị cáo Huỳnh Văn Thêm với vai trò là Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính của Sở Y tế Đồng Tháp và là Tổ phó Tổ mua sắm cũng đã liên hệ với nhân viên Việt Á về việc lựa chọn Công ty Việt Á được trúng thầu; biết rõ các gói thầu có sai phạm xảy ra (mượn hàng trước) nhưng vẫn tham mưu, đề xuất người có thẩm quyền phê duyệt, ký các văn bản mua sắm; trao đổi hướng dẫn bị cáo Trần Văn Hai thực hiện việc mượn hàng của Công ty Việt Á; tác động các đơn vị nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thanh toán tiền mua Kit test cho Công ty Việt Á.

Cả 3 bị cáo Trần Văn Hai, Nguyễn Thị Lệ Ngọc và Huỳnh Văn Thêm đã thực hiện không đúng quy trình về đấu thầu trong chỉ định thầu rút gọn 6 gói thầu do Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và CDC Đồng Tháp làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 79 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hai 2 năm tù; Nguyễn Thị Lệ Ngọc 1 năm 6 tháng tù và Huỳnh Văn Thêm 1 năm tù. Tất cả đều cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phước Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn