Ấn Độ giải cứu 17 thủy thủ bị cướp biển bắt giữ

Cập nhật ngày: 19/03/2024 09:02:03

Hải quân Ấn Độ cho biết, lực lượng này đã thu hồi tàu hàng bị cướp biển Somalia chiếm đoạt và giải cứu 17 thành viên thủy thủ đoàn sau khi buộc 35 đối tượng cướp biển đầu hàng.


Tàu Ruen sau khi được giải cứu hôm 16/3 (Ảnh: Hải quân Ấn Độ)

Theo người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, lực lượng này hôm 15/3 đã sử dụng phương pháp chiến thuật kết hợp và sự hỗ trợ trên không từ các hệ thống HALE RPA, P8I, MARCOS PRAHAR để buộc 35 đối tượng cướp biển đầu hàng mà không kháng cự.

Con tàu bị cướp biển Somalia chiếm đoạt hồi tháng 12/2023, sau đó được sử dụng để tấn công những con tàu khác trên vùng biển ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Somalia.

Theo Financial Times, sau khi neo đậu ngoài khơi bờ biển Somalia trong nhiều tháng, tàu Ruen tuần trước đã tiến xa hơn ra biển, khiến các chuyên gia an ninh hàng hải cho rằng, bọn cướp biển đã lên kế hoạch sử dụng con tàu này làm căn cứ cho các cuộc tấn công.

Theo HUY QUỐC (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn