EU lo ngại leo thang xung đột ở Dải Gaza

Cập nhật ngày: 24/10/2023 08:26:06

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Luxemburg (Bỉ) đã thảo luận về kế hoạch kêu gọi ngừng chiến tại Dải Gaza.


Xe quân sự Israel ở gần biên giới với Dải Gaza, ngày 15/10 (Ảnh: TTXVN)

Theo hãng tin France 24, sáng 23/10, Israel không kích Gaza và miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel cho biết, các máy bay đã không kích 2 căn cứ của lực lượng Hezbollah ở Lebanon khi phong trào này chuẩn bị phóng tên lửa chống tăng và rocket hướng về Israel.

Lo ngại leo thang xung đột, các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Luxemburg (Bỉ) đã thảo luận về kế hoạch kêu gọi ngừng chiến tại Dải Gaza. Dự kiến, vào ngày 24/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Tel Aviv để hội đàm cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Quân đội Israel tuyên bố đã sử dụng xe thiết giáp tấn công cục bộ vào Dải Gaza, trong khi các phía Hamas khẳng định đã đẩy lùi các cuộc đột kích của Israel.

Theo chính quyền Palestine, tính đến ngày 23/10 đã có 4.651 người Palestine thiệt mạng do xung đột tại Dải Gaza. Trong khi đó, tính đến cuối tuần qua đã có 1.400 người Israel thiệt mạng.

Theo HOÀNG THANH (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn