Hy Lạp mở chiến dịch bắt người nhập cư trái phép

Cập nhật ngày: 06/08/2012 14:22:29

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, cảnh sát Hy Lạp đã tiến hành chiến dịch lớn ở thủ đô Athens của
nước này nhằm truy bắt người nhập cư trái phép, trong khi giới chức Hy Lạp quyết định tăng cường kiểm soát biên giới đề phòng dòng người tị nạn từ Syria tràn vào nước này.



Theo thông báo của cảnh sát, khoảng 5.000 người đã bị tống giam trong chiến dịch mới, chưa kể 1.130 người vừa bị bắt giữ.

Chính phủ Hy Lạp sẽ trục xuất những đối tượng được xác định là nhập cư trái phép.

Bộ Trật tự Công cộng và lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch tương tự nhằm khôi phục sự cai trị của luật pháp.

Giới chức Hy Lạp cho rằng sự có mặt của hàng trăm nghìn người nhập cư trái phép ở xứ sở "Thần thoại" trong vài năm qua là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng hỗn độn ở quốc gia này - từ nạn mại dâm, buôn bán ma túy đến nạn trộm cắp có vũ trang.

Trong vài ngày hoặc vài tuần tới, giới chức Hy lạp sẽ điều động thêm quân đến khu vực biên giới đề phòng dòng người Syria tràn vào nước này lánh nạn.

Hy Lạp đã trở thành cửa ngõ quan trọng để người di cư từ châu Phi và châu Á tìm cách vào các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Theo thống kê chính thức, trong thập kỷ vừa qua, mỗi năm có tới hơn 100.000 người nhập cư trái phép vào Hy Lạp, đặc biệt qua đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân Hy Lạp hiện không thể chấp nhận gánh nặng người nhập cư, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng nợ công đang đẩy Hy Lạp đến nguy cơ vỡ nợ./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn