Iran tuyên bố đáp trả bất cứ hành động thù địch nào của Mỹ

Cập nhật ngày: 25/12/2018 05:38:42

Ngày 24/12 Iran cho biết sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động thù địch nào của Mỹ. Tuy nhiên, nước này không cho rằng, việc tàu sân bay Mỹ đi vào Vùng Vịnh là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ đã đi vào vùng Vịnh tuần trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay sau đó đã tổ chức các cuộc tập trận tại vùng Vịnh.


Tàu chiến Mỹ. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một tướng lĩnh hải quân Iran, sự hiện diện của tàu chiến Mỹ không đáng lo ngại. Hải quân Mỹ được phép hoạt động trong hải phận quốc tế gần Iran. 

Tuy nhiên, Iran sẽ không cho phép tàu chiến này đến gần khu vực hải phận của Iran tại Vịnh Persian. Iran cũng cho biết nâng cao cảnh giác trước các mối đe dọa và sẵn sàng đáp trả những hành động thù địch.

Khẩu chiến giữa Iran và Mỹ gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Iran cảnh báo, nếu nước này không thể bán dầu do sức ép của Mỹ, Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz.

Phạm Hà/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn