Nghi phạm đánh bom Bangkok đã hối lộ nhân viên an ninh sân bay

Cập nhật ngày: 11/09/2015 04:17:46

Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Bangkok tháng trước đã hối lộ 600 USD để nhập cảnh trái phép vào nước này.

Thông tin này đã nêu bật tình trạng tham nhũng tràn lan tại các khu vực biên giới của Thái Lan.

Nghi phạm Adem Karadag là một trong số hai người nước ngoài đã bị bắt giữ do liên quan đến vụ đánh bom ngày 17/8. Tên này bị bắt tại một căn hộ ở phía đông thủ đô Bangkok vào cuối tháng trước.


Hộ chiếu của nghi phạm Adem Karadag. (ảnh: Bangkok Post)

Khi khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát phát hiện Karadag đã sở hữu vật liệu chế tạo bom và hàng chục hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả. Phát biểu với báo giới, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết, Karadag đã đi qua Việt Nam để tới một nước láng giềng.

Tại khu vực biên giới Thái Lan, tên này đã trả 600 USD để bước vào Thái Lan. Tuy nhiên ông Somyot không cho biết đó là nước láng giềng nào và cũng không nêu tên của quan chức nhận hối lộ.

Trong khi đó, theo thông tin từ tờ Bưu điện Bangkok, tòa án hình sự Nam Bangkok hôm 8/9 đã phê chuẩn lệnh truy nã của Cơ quan cảnh sát thủ đô (MPB) đối với kẻ chủ mưu vụ đánh bom tại ngôi đền Erawan.

Tên này là  Abudureheman Abudusataer, 27 tuổi, đến Tân Cương ở Trung Quốc, được biết đến với bí danh “Ishan”. Ishan đã rời Thái Lan từ sân bay Suvarnabhumi vào ngày 16/8, một ngày trước khi vụ đánh bom diễn ra. Cảnh sát đang điều tra nơi trốn chạy của đối tượng này.

Hồng Anh/VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn