Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

Cập nhật ngày: 10/01/2014 10:06:31

Một nhà ngoại giao của Ấn Độ bị Mỹ bắt giữ và khám xét cơ thể (tâm điểm của căng thẳng ngoại giao mới đây giữa 2 nước) sẽ rời Mỹ vào hôm 9/1 (giờ Mỹ), luật sư của bà này cho hay.


Nhà ngoại giao Ấn Độ Khobragade - tâm điểm căng thẳng
 ngoại giao mới đây giữa Ấn Độ và Mỹ (ảnh: Reuters)

Nhân vật này bị trục xuất như một phần trong thỏa thuận mà theo đó bà được trao quyền miễn trừ ngoại giao trước các cáo buộc gian lận thị thực và nói dối về việc trả lương thấp cho người giúp việc.

Bà Phó Tổng lãnh sự Devyani Khobragade ở New York đã bị bắt giữ vào ngày 12/12 với cáo buộc gian lận visa và đưa ra những thông tin sai về mức lương bà ta trả cho người giúp việc.

Vụ bắt giữ đã làm dấy lên các đợt biểu tình ở Ấn Độ trong bối cảnh lộ thông tin bà đã bị lục soát trên người vào ngày bị bắt giữ.

Vụ tranh cãi ngoại giao này đã làm xấu đi mối quan hệ song phương trên diện rộng giữa Mỹ và Ấn Độ, dẫn tới việc các quan chức cấp cao của Mỹ và 1 phái đoàn ngoại giao Mỹ hoãn 2 chuyến thăm Ấn Độ.

Luật sư của bà Khobragade nói rằng bà có kế hoạch trở về Ấn Độ vào đêm 9/1 (giờ Mỹ). Luật sư của bà tuyên bố: “Bà ấy biết là chẳng làm gì sai cả và đang trông mong bảo đảm cho mọi người được rõ sự thật”.

Kế hoạch rời khỏi nước Mỹ diễn ra cùng ngày một bồi thẩm đoàn lớn tại New York tố bà gian lận visa và khai man.

Mặc dù cả New Delhi và Washington trong khủng hoảng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương, hai bên vẫn mất hàng tuần đôi co về giải pháp khả dĩ đáp ứng được cả đôi bên.

Đại sứ quán Ấn Độ ở Washington và phái đoàn nước này ở Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận nào về diễn biến mới.

Bực tức trước cách đối xử với bà Khobragade (39 tuổi), Ấn Độ đã cắt giảm các ưu đãi dành cho các nhà ngoại giao Mỹ và lệnh cho Đại sứ quán Mỹ đóng cửa một câu lạc bộ dành cho Mỹ kiều ở New Delhi.

Vào hôm 8/1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz đã hoãn chuyến thăm Ấn Độ theo kế hoạch trong tuần tới. Nhiều ngày trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Nam Á Nisha Desai Biswal cũng hoãn chuyến thăm đầu tiên của mình tới quốc gia Nam Á này nhằm tránh vướng vào những tranh cãi.


Theo VOV,  Reuters

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn