Số ca mắc Covid-19 tăng vọt, nhiều nước thắt chặt hạn chế

Cập nhật ngày: 18/07/2020 06:06:43

Tính đến 16h chiều 17/7 (giờ Việt Nam) số ca mắc Covid-19 thế giới đang tiến gần đến con số 14 triệu người và gần 600.000 người tử vong.

Các cột mốc mới về Covid-19 được ghi nhận tại nhiều quốc gia, khiến nhiều nước bắt đầu xem xét lại kế hoạch mở cửa trở lại. Với gần 35.500 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, Ấn Độ hiện vượt mốc 1 triệu người mắc Covid-19 và hơn 25.600 ca tử vong. Các biện pháp phong tỏa đã được tái áp đặt trên cả nước có 1,3 tỷ dân này sau một thời gian nới lỏng.


Nhiều nước thắt chặt hạn chế chống Covid-19. Ảnh minh họa: AFP

Mặc dù vậy, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ Randeep Guleria vẫn bày tỏ lạc quan về tình hình dịch bệnh: “Mặc dù số ca tăng nhanh nhưng các ca phục hồi cũng cao và tỉ lệ tử vong thấp. Tuy nhiên với số ca mắc đang tăng cho thấy người dân cần phải thận trọng hơn, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. Chúng ta cần tuân thủ chặt chẽ điều này”.

Với số ca vượt mức 1 triệu người, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 3 thế giới có hơn 1 triệu ca, chỉ sau Mỹ và Brazil. Trong khi đó Brazil tiếp tục đạt cột mốc đáng lo ngại là hơn 2 triệu ca nhiễm còn Mỹ vẫn đứng đầu thế giới hơn 3,5 triệu người mắc.

Tình hình dịch bệnh tại nhiều nước châu Á cũng đáng lo ngại với các ca lây nhiễm tăng. Thủ đô Tokyo xác nhận có 293 mắc mới trong ngày hôm nay, một kỷ lục mới so với mức ngày hôm qua (16/7).

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike bày tỏ lo ngại về xu hướng trẻ hóa người mắc Covid-19: “Số ca mắc hôm nay là 293 trường hợp. Số người ở độ tuổi 20 và 30 chiếm hơn 70%. Xu hướng này cho thấy số người mắc đang ngày càng đa dạng hơn”.

Với việc nhiều nước đối mặt với làn sóng Covid-19 tăng trở lại, câu hỏi đặt ra hiện nay là làm thế nào để khởi động nền kinh tế một cách an toàn. Canada cho biết sẽ chi 14 tỷ USD để giải quyết những vấn đề quan trọng cũng như chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ 2 có thể xảy ra, bao gồm truy dấu người nhiễm, cung cấp thiết bị bảo hộ, tạo điều kiện cho việc nghỉ ốm đến 10 ngày... 

Bang New South Wales của Australia hôm nay cũng cấm các hoạt động tụ tập quy mô lớn để ngăn dịch lan rộng sau khi bang lân cận Victoria tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày. 

Thủ hiến New South Wales Glady Berejikllian nói: “Tại các đám cưới hay sự kiện, số lượng tối đa là 150 người. Tuy nhiên sẽ không có nhảy múa, ca hát. Tại các nơi không gian kín phải đảm bảo đủ giãn cách xã hội”.

Đài phát thanh Israel hôm nay cho biết một lệnh phong tỏa đầy đủ vào cuối tuần có thể sẽ được áp đặt vào ngày 24/7 tới khi các ca mới gia tăng tại nước này. Hiện các hoạt động tụ tập sẽ bị giới hạn 10 người tham gia ở trong nhà và 20 người tham gia ngoài trời. Các nhà hàng sẽ chỉ được phép phục vụ đồ mang về. Israel cũng đang cân nhắc việc liệu có mở cửa trường học và mẫu giáo vào mùa hè này.

Theo Phạm Hà/VOV1/VOV

Tổng hợp

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn