Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cập nhật ngày: 19/10/2020 05:25:05

Lúc 18h tối 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.


Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo chiều 18.10. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko diễn ra từ 18 - 20/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Nhật Bản tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tháp tùng Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân Suga Mariko thăm Việt Nam có Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Sakai Manabu, các Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản gồm: Ông Izumi Hiroto, Iljima Isao.

Thành phần đoàn tháp tùng thủ tướng Nhật Bản và phu nhân thăm Việt Nam cũng bao gồm 5 Thư ký điều hành của Thủ tướng Nhật Bản: Takaba Yo, Nitta Shobun, Masuda Kazuo, Ohsawa Genichi, Kadomatsu Takashi.

Đoàn tháp tùng cũng có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Trưởng Ban thư ký Hội đồng an ninh Quốc gia Nhật Bản Kitamura Shigeru.


Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide gặp gỡ báo giới trước khi khởi hành thăm Việt Nam và Indonesia từ sân bay Haneda ở Tokyo chiều 18/10. Ảnh: AFP

Theo Kyodo, khi khởi hành từ sân bay Haneda ở Tokyo, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam và Indonesia,

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chia sẻ với báo giới rằng: “Tôi muốn thể hiện quyết tâm đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, hướng tới hiện thực hóa một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Cũng theo Kyodo, Thủ tướng Suga Yoshihide có đoàn tháp tùng nhỏ hơn bình thường để giảm nguy cơ lây lan COVID-19. Các quan chức cho biết, tất cả đoàn tháp tùng được xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) trước khi khởi hành và khi trở về Nhật Bản tối 21.10.

Riêng Thủ tướng Suga Yoshihide và một số thành viên trong đoàn sẽ được miễn xét nghiệm trong suốt chuyến công du.

Theo THANH HÀ (LĐO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn