Triều Tiên tổ chức bầu cử địa phương

Cập nhật ngày: 27/11/2023 10:41:09

Ngày 27/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương được tổ chức vào cuối tuần qua để chọn ra những đại biểu khóa mới cho Hội đồng nhân dân ở các tỉnh, thành phố và quận/huyện trên toàn quốc.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu bầu cử địa phương tại điểm bầu cử ở tỉnh Nam Hamgyong, ngày 26/11/2023 (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo KCNA, hôm 26/11, ông Kim Jong-un đã đến một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Nam Hamgyong và bỏ phiếu cho các ứng cử viên tại đây. Cuộc bầu cử địa phương ở Triều Tiên được tổ chức 4 năm/lần và số đại biểu được xác định theo dân số của từng khu vực bầu cử.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên có Thủ tướng Kim Tok-hun và các quan chức chủ chốt của Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một thông điệp khác, KCNA cho hay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này đạt 99,63%.

Những người ở nước ngoài hoặc làm việc trên biển đều không tham gia bầu cử.

Triều Tiên đã sửa đổi luật bầu cử theo hướng cho phép 2 ứng cử viên được đề cử ở một số khu vực bầu cử địa phương và tổ chức bầu cử sơ bộ để quyết định ứng cử viên cuối cùng.

Theo TTXVN/NDO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn