Đồng Tháp không chủ quan trước dịch bệnh MERS-CoV

Cập nhật ngày: 15/06/2015 11:18:25

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận có trường hợp mắc vi-rút Corona (MERS-CoV). Tuy nhiên, dịch bệnh MERS-CoV đang diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc và nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam là rất cao vì mỗi ngày có hơn 10 chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam với khoảng 3 ngàn người nhập cảnh. Tính đến ngày 9/6, dịch bệnh MERS-CoV đã xuất hiện tại 26 quốc gia trên thế giới với 1.250 ca mắc, 451 trường hợp tử vong. Riêng tại Hàn Quốc, tính đến sáng ngày 12/6/2015, số bệnh nhân nước này đã tăng lên 126 người, số tử vong là 10 người, gần 3 ngàn người bị cách ly để theo dõi. Được biết, ngành y tế tỉnh đã lập kế hoạch phòng, chống MERS-CoV ngay từ đầu năm, nhưng trước diễn biến mới của dịch, ngành đã cập nhật kế hoạch cho phù hợp với tình hình.

Dịch MERS-CoV là dịch bệnh có tỷ lệ tử vong tương đối cao, lan truyền nhanh, thời gian ủ bệnh dài; hiện chưa có thuốc cũng như vắc xin phòng bệnh. Theo bác sĩ Đoàn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Y tế, đường lây truyền chủ yếu của vi-rút MERS-CoV là đường hô hấp hoặc xâm nhập qua niêm mạc mắt, mũi, miệng qua các cơ chế như: tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh vào đường hô hấp, vào niêm mạc; qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi làm những người tiếp xúc gần (dưới 1m) hít phải; qua không khí khi cán bộ y tế làm các thủ thuật trên người bệnh (như đặt nội khí quản, máy thở,...), tạo ra khí dung bay lơ lửng trong buồng bệnh, làm cho những người cùng buồng hít phải. Hiện nay chưa thấy có sự lây lan rộng MERS-CoV trong cộng đồng, lây lan chủ yếu do tiếp xúc gần với người bệnh. Bệnh MERS-CoV nguy hiểm cao, tỷ lệ tử vong khoảng 30 - 60% do viêm hô hấp nặng cấp tính, suy thận cấp,...

Sở Y tế đã lập kế hoạch phòng, chống MERS-CoV ngay từ đầu năm, tuy nhiên với tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Tháp triển khai cập nhật tình hình phòng, chống MERS-CoV trong hội nghị giao ban của ngành, tổ chức hội thảo liên ngành phòng, chống MERS-CoV qua cửa khẩu quốc tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm của tỉnh cũng họp rà soát công tác chuẩn bị ứng phó của các tiểu ban. Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh, đặc biệt là người bệnh có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính phải được phân luồng và khám, tư vấn tại buồng khám riêng biệt. Bên cạnh việc chuẩn bị hậu cần, thuốc men, trang thiết bị cho phòng, chống dịch, Sở Y tế sẽ khẩn cấp tập huấn lại về truyền thông, giám sát, điều trị MERS-CoV.

Khuyến cáo đến người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV, bác sĩ Đoàn Tấn Bửu đề nghị mọi người cần theo dõi sát các khuyến cáo của ngành y tế để thực hiện việc phòng, chống dịch cho cá nhân và cộng đồng. Đồng thời, người dân cần hết sức bình tĩnh, không nên hoang mang trước dịch bệnh. Riêng đối với các đối tượng đến từ vùng dịch hoặc từ vùng dịch trở về, ngành y tế sẽ có chế độ hỗ trợ và theo dõi chặt chẽ theo qui định để xử lý kịp thời.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn