Hội nghị khoa học mạng lưới chấn thương chỉnh hình lần thứ 23

Cập nhật ngày: 25/07/2020 11:57:53

ĐTO - Sáng ngày 25/7, tại Khách sạn Sao Mai (Phường 2, TP.Cao Lãnh), Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (CTCH) TP.Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tổ chức hội nghị khoa học mạng lưới chấn thương chỉnh hình lần thứ 23. 


Quang cảnh hội nghị

Tham dự có ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch - Chủ tịch Hội CTCH Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; lãnh đạo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện CTCH TP.Hồ Chí Minh cùng hơn 300 đại biểu là chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, y bác sĩ trong lĩnh vực CTCH trên toàn quốc. 


Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp báo cáo chuyên đề tại hội nghị


Bác sĩ Hoàng Ngọc Phát – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, y bác sĩ trong lĩnh vực CTCH báo cáo các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực CTCH như: Điều trị loãng xương sau gãy xương ở người cao tuổi; phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu nhỏ vùng cổ tay bằng bộ nối mạch máu; phẫu thuật điều trị khối u xương ác tính lớn vùng thượng đòn: báo cáo trường hợp lâm sàng; áp dụng nẹp Thomas cải tiến trong cố định chấn thương chi dưới; nâng cao chất lượng hồi phục trong phẫu thuật chỉnh hình;...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi Đồng Tháp được chọn làm nơi tổ chức hội nghị. Đồng thời, cảm ơn ngành y tế TP.Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị khoa học tại Đồng Tháp. Đây là dịp để Đồng Tháp và các tỉnh, thành được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và cập nhật kiến thức mới trong chuyên khoa CTCH. Hội nghị khoa học có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội mới, giúp ngành y tế Đồng Tháp tiếp cận, giao lưu, học hỏi những kiến thức khoa học mới, chuyên sâu trong lĩnh vực CTCH, nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực CTCH và hạn chế chuyển viện lên tuyến trên…

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn