Hội thảo chăm sóc người cao tuổi theo phương pháp Nhật Bản

Cập nhật ngày: 30/03/2018 06:34:57

ĐTO - Trường Cao đẳng Y tế, Sở Y tế Đồng Tháp vừa phối hợp Công ty cổ phần TSUKUI-Nhật Bản tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình chăm sóc người cao tuổi (NCT) theo tiêu chuẩn KaiGo (Kaigo là dịch vụ chăm sóc NCT hướng đến sự tự lập và hỗ trợ sự tự lập theo phong cách Nhật Bản). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu tham dự.

Tại hội thảo, đại diện Công ty cổ phần TSUKUI giới thiệu mô hình chăm sóc NCT theo phương pháp Nhật Bản được công ty triển khai trên 47 tỉnh, thành của Nhật Bản như: Dịch vụ (DV) điều dưỡng tại nhà, chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, DV chăm sóc sức khỏe tắm gội tại nhà; DV chăm sóc điều dưỡng đa chức năng tại nhà theo quy mô nhỏ; DV hỗ trợ toàn diện với người khuyết tật; DV với chi phí tự túc ngoài bảo hiểm; kinh doanh nhà ở cùng dịch vụ dành cho người cao tuổi; dưỡng lão bán trú ban ngày;... Đồng thời, thông tin chương trình đào tạo thực tập sinh tại Nhật Bản của công ty về “Đào tạo chăm sóc NCT theo tiêu chuẩn Kaigo”.

Qua tham khảo các mô hình, đa số đại biểu đồng tình với mô hình dưỡng lão bán trú ban ngày (đưa NCT đến nhà dưỡng lão ban ngày khi các thành viên gia đình đi làm hết và đón họ về khi tan việc). Theo các đại biểu, mô hình này vừa đảm bảo chăm sóc chu đáo cho NCT khi các thành viên trong gia đình đi làm (hạn chế rủi ro về sức khỏe, an toàn cho NCT khi họ phải ở nhà một mình) vừa tạo cho NCT có được cảm giác ấm cúng, yêu thương từ gia đình (khi họ ở cùng gia đình vào ban đêm), như vậy NCT sẽ không có cảm giác cô đơn, là gánh nặng hay dư thừa trong xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho rằng: “NCT Đồng Tháp hiện chiếm trên 10% dân số, Đồng Tháp đang bước vào thời kỳ già hóa dân số, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc NCT trong xã hội thời gian tới là tất yếu. Vì vậy, tỉnh đang tìm kiếm những mô hình chăm sóc NCT tốt, phù hợp với tình hình địa phương. Qua hội thảo này, UBND tỉnh sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các đại biểu đồng thời xem xét các mô hình mà STUKUI đã giới thiệu, lựa chọn để thí điểm ở địa phương”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn