Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu dân số

Cập nhật ngày: 02/09/2013 05:48:23

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Đồng Tháp, từ đầu năm đến cuối tháng 7/2013 toàn tỉnh có 11.840 trẻ em được sinh ra, giảm 7,43% so với cùng kỳ năm 2013; tỷ số giới tính khi sinh là 104/100 bé gái (năm 2012 tỷ lệ này là 104,18 bé trai/100 bé gái).


Một buổi tuyên truyền về chính sách dân số ở huyện Hồng Ngự

Đạt được kết quả trên là do cán bộ chuyên trách công tác dân số và đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong việc thực hiện chính sách dân số của Đảng, quan tâm vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, sinh ít con để chăm sóc và nuôi dạy con tốt, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong việc áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT),... Qua đó, từ đầu năm đến cuối tháng 7/2013, toàn tỉnh có 117.633 trường hợp áp dụng BPTT, đạt 89,9% kế hoạch năm và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, BPTT lâm sàng là 50.350 trường hợp, đạt 84,34% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, bao gồm triệt sản 389 trường hợp, vòng tránh thai 30.135 trường hợp, thuốc cấy tránh thai 314 trường hợp, thuốc tiêm tránh thai 19.512 trường hợp.

Song song đó, thực hiện Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh năm 2013, toàn tỉnh đã khám sàng lọc sơ sinh cho 1.052 em, có 3.346 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh (siêu âm hình thái) và 675 trường hợp bà mẹ mang thai được xét nghiệm sinh hóa. Từ việc tổ chức khám sàng lọc sơ sinh đã phát hiện 24 trường hợp trẻ bị thiếu men G6PD để được can thiệp, điều trị sớm.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh vẫn còn một số khó khăn. Tâm lý của nhiều hộ gia đình thích có con trai để “nối dõi tông đường”, có đủ “nếp”, đủ “tẻ” vẫn còn nên tình trạng sinh con thứ ba trở lên xảy ra nhiều. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến tháng 7/2013, toàn tỉnh có 504 trường hợp trẻ được sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm 4,26% tổng số trẻ được sinh ra trên toàn tỉnh, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, có số trẻ được sinh ra là con thứ ba cao là huyện Thanh Bình 99 trường hợp, huyện Lai Vung 84 trường hợp. Bên cạnh đó, mức chênh lệch giới tính khi sinh ở một số địa phương cao hơn mức bình quân của tỉnh. Những khó khăn trên đòi hỏi ngành dân số tỉnh tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch công tác dân số đã đề ra trong năm 2013.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn