Nói ngắn, viết ngắn, xưng hô ngắn

Cập nhật ngày: 01/02/2016 05:52:11

Chúng ta đang sống trong thời đại phải nhanh, đi nhanh, viết nhanh, nói nhanh. Thiên hạ đâu có thời giờ mà rề rà với mình, như mình. Vì vậy, Xích Lô có một đề nghị “Thay đổi nhỏ - Kết quả lớn” như vầy.

Thay vì giới thiệu, phát biểu, viết tin đăng bài... ghi các chức danh đầy đủ của Xích Lô là: “Đồng chí Lê Minh Hoan, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp” (ý là viết tắc một số từ rồi mà còn dài thòn vậy đó), thì rút gọn thành “Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan” (khi viết, đưa tin, phát biểu, hoặc gọn hơn nữa là “Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy” hoặc “Đồng chí Lê Minh Hoan” là được rồi, đúng không? hoặc “Anh Hoan” là thân mật, nhẹ nhàng, gần gũi biết bao.

Liệt kê cho đủ chức danh thì phải nói dài, phải viết dài, tốn giấy, tốn thời gian của người phát biểu, người đọc, người nghe (coi chừng có người ngáp ngắn ngáp dài).

Các bảng tên trong cuộc họp, hội nghị cũng vậy, tốt nhất là chỉ ghi tên của người dự, ví dụ như “Lê Minh Hoan” hoặc “Đồng chí Lê Minh Hoan” là đủ, gọn. Ai mà chả biết mặt nhau, biết nhau chức vụ gì, cái bảng tên chẳng qua là để định vị chỗ ngồi thôi mà (riêng khi có khách đến, để tôn trọng thì có thể ghi đầy đủ thêm).

Giới thiệu, phát biểu, xưng hô, cái bảng tên có đủ chức danh, càng trịnh trọng thì càng xa cách nhau quá.

Xích Lô

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn