'Việt Nam sẽ đấu Myanmar với hơn 100% sức lực'

Cập nhật ngày: 24/11/2012 04:33:45

Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại giải AFF Cup Ngô Lê Bằng tin thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ thắng Myanmar vào 17h30 chiều 24/11 trên sân Rajamangala.


Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng tin HLV Phan Thanh Hùng sẽ giúp Việt Nam
giành 3 điểm trước Myanmar

Trong buổi họp báo trước một ngày diễn ra giải chiều 23/11, HLV Phan Thanh Hùng không có mặt mà trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đại diện phát biểu. Ông Ngô Lê Bằng cho biết, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng nhập cuộc đấu với Myanmar. "Trận đấu đầu tiên lúc nào cũng khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi với hơn 100% sức mạnh của mình để giành chiến thắng", ông Bằng tự tin phát biểu.

Theo ông Bằng, Myanmar là đội bóng trẻ, nhưng họ có khá nhiều cầu thủ giỏi. Trong đội hình sang Thái Lan lần này họ có 7 cầu thủ từng thắng Việt Nam 4-1 trong trận tranh HC đồng ở SEA Games 26. "Việt Nam sẽ thận trọng trước Myanmar. Tuy nhiên, Việt Nam phải giành chiến thắng để có sự tự tin cho hai trận đấu sau. Tôi tin Việt Nam vào chiến thắng của Việt Nam", ông Bằng nói.

Đáp lại phát biểu tự tin của phía Việt Nam, trưởng đoàn tuyển Myanmar Soe Moe đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam nhưng ông tin rằng đội bóng của mình sẽ tạo nên bất ngờ. "Việt Nam là một đội bóng mạnh ở khu vực, đã nhiều lần đánh bại chúng tôi. Đội hình Myanmar sang Thái Lan dự giải lần này có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ đều có trình độ và tinh thần chiến đấu cao. Trận đấu với Việt Nam chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng Myanmar sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả khả quan. Tôi tin vào khả năng tạo nên bất ngờ từ phía cầu thủ Myanmar", ông Soe Moe nói.

Ở cặp đấu còn lại của ngày khai mạc, chủ nhà Thái Lan sẽ đấu với Philippines. Trước dàn cầu thủ nhập tịch và những trận thắng giao hữu gần đây của Philipines, HLV Winfried Schaefer của Thái Lan tỏ ra thận trọng. "Philippines đã có sự chuẩn bị tốt trước AFF Cup 2012. Họ có đội hình mạnh dựa vào các cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt. Trận khởi đầu lúc nào cũng khó. Tuy nhiên được thi đấu trên sân nhà, Thái Lan sẽ nỗ lực tối đa để giành 3 điểm trước Philippines", HLV Winfried Schaefer tự tin nói.

Hiện Thái Lan và Singapore cùng dẫn đầu về số lần vô địch Đông Nam Á với ba danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, lần gần nhất Thái Lan lên ngôi cách nay đã 10 năm. Tại AFF Cup 2010, Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng nên ở giải năm nay trên sân nhà họ sức ép rất lớn từ phía người hâm mộ. Chuẩn bị cho giải đấu trên sân nhà lần này, chiến lược gia người Đức Winfried Schaefer có sự trở lại hai trụ cột Teerasil Dangda và Datsakorn Thonglao sau chấn thương. Trong trận giao hữu ngày 17/11, Thái Lan có chiến thắng 5-0 trước Bangladesh.

"Thái Lan đang khát danh hiệu vô địch. Chúng tôi muốn lần thứ tư đoạt giải đấu này. Nhưng nếu muốn thành công, chúng tôi phải thể hiện tối đa khả năng của mình. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân ủng hộ các cầu thủ đội nhà", ông Winfried Schaefer phát biểu.

Bên phía Philippines, HLV Michael Weiss tin vào dàn quân nhập tịch của mình trong trận đấu khởi đầu. “Thái Lan có lợi thế sân nhà và họ sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc. Philippines sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành kết quả khả quan trước Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở trận đấu từng trận để giành một trong hai chiếc vé của bảng vào bán kết”, Michael Weiss nói.

ĐH (Theo An Nhơn-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn