Barcelona, Real Madrid giành giật trung vệ của Liverpool

Cập nhật ngày: 18/07/2012 07:04:47

Không hẹn mà gặp Barcelona và Real Madrid đang cạnh tranh khốc liệt giành chữ ký của trung vệ Agger của Liverpool.

Ngay từ khi nhậm chức HLV Barcelona, Tito Vilanova đã rất tích cực “chăm chút” cho đội bóng, hơn ai hết, ông hiểu rằng vị trí trung vệ chính là “tử huyệt” của đội bóng hiện tại trong bối cảnh Puyol đã luống tuổi, Pique không có được sự ổn định.


Agger, mục tiêu hàng đầu của Barcelona và Real Madrid

Sau khi để “xổng” T.Silva vào tay của PSG, Barcelona đang ráo riết tìm kiếm trung vệ đẳng cấp trên thị trường chuyển nhượng và tuyển thủ Đan Mạch, Agger đang là “đích ngắm” hàng đầu của đội bóng này.

Mặc dù Liverpool kiên quyết giữ chân trung vệ này nhưng trong bối cảnh The Kop không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ quyết tâm trở lại hình ảnh xưa (thậm chí càng ngày càng tụt dốc) không loại trừ khả năng Agger sẽ rời khỏi đội bóng.

Tuy vậy, sẽ không dễ dàng để Barcelona có thực hiện được ý đồ lôi kéo Agger bởi Real Madrid đã “đánh hơi” được và sẵn sàng nhảy vào cuộc. So với Barcelona, vị trí trung vệ của Real Madrid cũng không khá khẩm hơn, HLV Mourinho đang tích cực tìm trung vệ đá cặp an ý với Pepe.

Agger đã có 6 năm gắn bó cùng Liverpool kể từ khi anh chuyển tới từ CLB quê nhà, Brøndby, tính tới nay, trung vệ này đã có 170 trận ra sân trong màu áo The Kop và ghi được 8 bàn.

ĐH (Theo H.Long-dantri)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn